MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Dân nghèo ở Kuala Lumpur xem SEA Games như thế nào?

    23:41 Thứ hai 14/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không khí SEA Games 29 đã thật sự nóng ở các khuôn viên, cung đường và khu phố ở Kuala Lumpur, tuy nhiên những người dân nghèo ở Malaysia họ đón nhận kỳ Đại hội Đông Nam Á theo cách rất khác.

     - Bóng Đá

    Chủ quán ở Malaysia luôn mở hai tivi để một bên xem bóng đá và bên còn lại chiếu phim.

    Chính thức sẽ còn 4 ngày nữa SEA Games 29 tại Kuala Lumpur sẽ khai mạc, tuy nhiên chiều ngày 14/08 môn bóng đá Nam bảng B đã chính thức diễn ra, với hai cặp đấu Singapore gặp Myanmar, trong đó chủ nhà Malaysia gặp Brunei. 

    Theo ghi nhận của phóng viên BongDa.com.vn có mặt tại hiện trường thì giá vé xem các trận đấu của bảng A SEA Games 29 giao động khoảng 10-15 (RM), tức khoảng (50 đến 80 ngàn VNĐ). Tuy nhiên có không ít những người dân lao động nghèo, trong đó đa phần những người chạy xe ôm, làm giúp việc nhà,..họ tụ tập ở các quán xá ven đường của người Hoa, đang sinh sống tại Kuala Lumpur - Malaysia để thưởng thức bóng đá. 

     - Bóng Đá

    Hình ảnh những người dân lao động nghèo trong các con hẻm của thành phố hoa lệ Kuala Lumpur xem trận mở màn của SEA Games 29. 

    Thực tế thì chủ quan vẫn mở song song hai tivi, một bên chiếu bóng đá, bên còn lại vẫn chiếu phim để phục những vị khách khác. Có thể khẳng định cách người dân Malaysia xem bóng đá không thể so sánh với tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

    Cụ thể ở  tình huống Safawi Rasid ngã bắt volley đẹp mắt ghi bàn cho chủ nhà U22 Malaysia hay tình huống đội nhà bị gỡ hòa 1-1 và cả khi Adam Nor Azlin đã bật cao đánh đầu rất căng để nâng tỷ số lên 2-1 không khí ở đây cũng chẳng máu lửa và hoạt náo là bao. Người viết có cảm nhận rằng nếu đây là quán cafe, quán nhậu,.. ở Việt Nam có lẽ không khí đã tưng bừng và máu lửa hơn nhiều.

     - Bóng Đá

     Còn đây là hình ảnh, không khí khá ảm đạm trong trận ra quân của U22 Malaysia trước Đông Timor.

    Dù có được chiến thắng 2-1 trước đối thủ đánh giá yếu hơn là Brunei, tuy nhiên với những gì đội nhà đã thể hiện trên sân, có lẽ CĐV Malaysia vẫn chưa thật sợ hài lòng. Sau lượt trận đầu tiên bảng A, Myanmar đang xếp nhất bảng với (3 điểm +2), nhìn bảng là Malaysia nhì bảng (3 điếm +1), xếp vị trí thứ ba là Brunei (0 điểm), tạm đứng chót bảng là U22 Singapore (0 điểm -2).

    Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 23:00 14/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...