MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Người đại diện lên tiếng, tương lai Van de Beek đã được ấn định

    21:37 Thứ tư 22/09/2021

    BongDa.com.vn Người đại diện của Van de Beek khẳng định rằng thân chủ của mình không phải là cầu thủ được mua về chỉ để thi đấu ở Carabao Cup.

    Hồi đầu tháng 9 vừa qua, người đại diện của Donny van de Beek đã tuyên bố dứt khoát rằng tiền vệ này không phải là cầu thủ chơi ở Carabao Cup. Ông Guido Albers đã giải thích điều này trên đài truyền hình Hà Lan, và cả việc Manchester United ngăn chặn tiền vệ này chuyển đến Everton thi đấu trong những ngày cuối kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. 

    Người đại diện lên tiếng, tương lai Van de Beek đã được ấn định - Bóng Đá

     Van de Beek đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. 

    Albers cho rằng, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt tại Man Utd ông vẫn tin tưởng rằng việc Ole Gunnar Solskjaer thuyết phục Van de Beek ở lại là một dấu hiệu chứng tỏ anh sẽ được ra sân thường xuyên hơn trong thời gian tới. 

    Cụ thể, Albers cho biết: "Quan điểm bây giờ của chúng tôi là Donny không phải là cầu thủ chơi ở Carabao Cup, FA Cup hay chỉ vài trận ở cúp châu Âu. Donny đến Anh để chơi bóng ở Premier League."

    Tuy nhiên, thật trớ trêu, kể từ khi đặt chân đến sân Old Trafford, cầu thủ người Hà Lan chỉ thường xuyên ngồi trên ghế dự bị. Trận đấu vào thứ đêm thứ 4 (giờ địa phương) là lần hiếm hoi, anh có khả năng được ra sân (dù chỉ là trận đấu ở Carabao Cup). 

    Trước đó, ở sân chơi Premier League, Van de Beek chỉ mới thi đấu được đúng 6 phút, sau khi vào sân để thay cho Mason Greenwood trong trận thắng 4-1 trước Newcastle hồi đầu tháng 9. Nhìn rộng ra, ở mùa trước, Van de Beek chỉ được đá chính vỏn vẹn 4 lần ở đấu trường quốc nội, còn lại anh có 15 lần vào sân từ ghế dự bị. 

    Trớ trêu thay, hàng tiền vệ của Man Utd đang là tuyến khiến Ole đau đầu nhất. Fred đang đánh mất phong độ, dù anh thường xuyên được đá cặp với người đồng đội ăn ý Scott McTominay. Thống kê cho thấy, trong trận thắng nhọc nhằn trước West Ham cuối tuần qua, Fred đã để mất bóng đến 7 lần chỉ trong hiệp một. Song, điều đó không làm tăng khả năng ra sân của Van de Beek.

    Người đại diện lên tiếng, tương lai Van de Beek đã được ấn định - Bóng Đá

     Van de Beek đã thi đấu 45 phút trước Young Boys. 

    Thực tế, cầu thủ này đã được thử sức 45 phút trước Young Boys trong ngày khai màn Champions League. Đáng tiếc, tấm thẻ đỏ tai hại của Aaron Wan-Bissaka đã khiến chiến lược gia người Na Uy phải rút Van de Beek khỏi sân vào đầu hiệp hai. Nếu nhìn về cách chơi của Man Utd hiện nay, Ole hoàn toàn có thể kéo Paul Pogba về đá trụ và tạo cơ hội cho Van de Beek được chơi với vị trí số 10 sở trường. 

    Cũng phải nói thêm rằng, khi mà World Cup 2022 đang đến rất gần, Van de Beek cần ra sân nhiều hơn để được gọi lên đội tuyển Hà Lan. Một vụ chuyển nhượng cho Van de Beek vào mùa Đông là hoàn toàn có thể xảy ra nếu tình hình tại sân Old Trafford không được cải thiện.

    Hat-trick đáng nhớ của Van de Beek khi còn chơi cho Ajax:

     
    Ngọa Long | 21:07 22/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...