MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Người đại diện lên tiếng, đã rõ tương lai của Bale tại Real Madrid

    08:34 Thứ sáu 01/11/2019

    BongDa.com.vn Mới đây người đại diện đã lên tiếng sau những tin đồn Gareth Bale đến Trung Quốc chơi bóng.

    Trong tuần này, tờ nhật báo uy tín Marca đã đăng tải thông tin cực kỳ chấn động liên quan đến tương lai của tiền đạo Gareth Bale, khi họ cho rằng ngôi sao người xứ Wales đang liên hệ để chuyển đến đầu quân cho câu lạc bộ Super League Trung Quốc, Shanghai Shenhua ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng sắp tới.

    Marca cho rằng, mối quan hệ cực kỳ căng thẳng giữa cầu thủ 30 tuổi và HLV Zinedine Zidane là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh không còn mặn mà với việc tiếp tục ở lại Bernabeu cống hiến, dẫu cho Bale đang thể hiện một phong độ rất tuyệt vời kể từ đầu mùa.

    Gareth Bale staying at Real Madrid - agent - Bóng Đá

     Bale đang đứng trước tin đồn sẽ rời Real Madrid.

    Thế nhưng cựu ngôi sao Tottenham Hotspur không thể tìm kiếm được bất kỳ bến đỗ nào có thể trả cho anh một mức lương hậu hĩnh như Real sau hàng loạt chấn thương mà cầu thủ 30 tuổi mắc phải, ngoại trừ các câu lạc bộ đến từ Trung Quốc.

    Trên thực tế, vào kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi, Bale từng ấp ủ dự định đầu quân cho Giang Tô Suning để được hưởng mức đãi ngộ cực khủng tại đây, tuy nhiên chủ tịch Florentino Perez đã không đồng ý để cho thương vụ này diễn ra.

    Và khi một kỳ chuyển nhượng mới sắp mở cửa, các tin đồn liên quan đến việc tiền đạo sinh năm 1989 đến đất nước đông dân nhất thế giới dưỡng già lại tiếp tục được nổ ra. Song theo những gì mà người đại diện của Bale, ông Jonathan Barnett chia sẻ với Cuatro Deportivo, tất cả đồn đoán trên đều vô căn cứ.

    Trong buổi phỏng vấn, Barnett đã nói rất rõ: "Bale đến Trung Quốc ư? Đừng tin những gì bạn thấy trên báo!"

    Video Bale tập luyện:

    Trường Sơn | 08:04 01/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...