MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Declan Rice đưa bóng bay vọt xà
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Người đặc biệt' nói thẳng tử huyệt của The Blues, gợi ý cho The Kop

    11:23 Thứ hai 12/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trước thềm trận tranh Siêu cúp châu Âu, Chelsea vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

    Chelsea đã có một khởi đầu mùa giải cực kỳ tồi tệ khi đối mặt với Manchester United, khi đoàn quân của HLV Frank Lampard bị đối thủ hủy diệt với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, The Blues sẽ phải đặt thất bại này sang một bên để tập trung cho màn đọ sức quan trọng tiếp theo: trận đấu tại Istanbul với Liverpool để tranh Siêu cúp châu Âu.

    Với Chelsea, cuộc chạm trán với Lữ đoàn Đỏ hứa hẹn cũng sẽ chẳng dễ thở hơn chuyến viếng thăm sân Old Trafford vừa qua. Theo ‘người đặc biệt’ Jose Mourinho, nhiều áp lực đang đè nặng lên đoàn quân áo xanh khi những thiếu sót trong phòng thủ đang xuất hiện quá nhiều ở đội chủ sân Stamford Bridge.

    Mourinho happily highlights Chelsea's weaknesses ahead of UEFA Super Cup clash - Bóng Đá

    HLV Jose Mourinho chỉ ra điểm yếu trong khâu phòng ngự của Chelsea ngay trước trận tranh Siêu cúp châu Âu.

    ‘’Tôi nghĩ họ quá mềm yếu’’, cựu thuyền trưởng The Blues nói với Sky Sports. ‘’Rất khó để họ thể hiện tốt khi phòng ngự không kín kẽ như vậy. Có quá nhiều không gian cho đối thủ chơi bóng, và họ không gây đủ áp lực lên đối phương để giành lại trái bóng. Hàng phòng ngự của họ, khoảng cách giữa hàng hậu vệ, tiền vệ và tấn công là quá lớn.’’

    Nếu còn để điểm yếu phòng ngự tồn tại ở trận Siêu cúp châu Âu, Chelsea nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị đối thủ trừng phạt. HLV Frank Lampard và các đồng sự sẽ cần tính toán để đội nhà thể hiện một bộ mặt tích cực hơn trong trận gặp Liverpool, diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 15/08.

    Xem top 10 bàn thắng của Chelsea vào lưới của Liverpool:

    Ngọc Bách | 10:19 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...