MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Người cũ M.U khuyên Ole giữ chân Cavani thay vì chiêu mộ Harry Kane

    13:32 Chủ nhật 02/05/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Phil Neville cho rằng đội chủ sân Old Trafford nên tập trung giữ chân Edinson Cavani.

    Cựu sao PSG đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi ghi 5 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên tương lai của Cavani tại Old Trafford chưa được đảm bảo. Nhiều nguồn tin cho rằng chân sút 34 tuổi muốn gia nhập Boca Juniors sau khi khép lại mùa bóng 2020/21.

    Man Utd vì vậy đã lên kế hoạch thay thế. Họ xem Harry Kane là mục tiêu số một cần phải chiêu mộ. Tuy nhiên cựu danh thủ Phil Neville lại không ủng hộ điều này. Trả lời phỏng vấn trên talkSPORT, ông cho biết: Tôi muốn ký hợp đồng với Cavani.

    Khi nói về những tiền đạo xuất sắc… Cavani đã ở đẳng cấp thế giới trong tuần vừa qua. Đối với một cầu thủ đến theo dạng chuyển nhượng tự do, anh ấy là tất cả những gì bạn muốn ở một trung phong.

    Manchester United hero Phil Neville explains Edinson Cavani preference over Harry Kane - Bóng Đá

     Cavani đang có phong độ cao.

    Tôi biết nhiều người đang nói về Harry Kane, và tôi biết cậu ấy ở đẳng cấp thế giới. Nhưng tôi nghĩ với Cavani, Man Utd chắc chắn có hàng công chất lượng trong 12 tháng tới, và CLB sẽ không phải trả thêm các chi phí cho một tân binh nào đó như Harry Kane.

    Về lâu dài, bạn nghĩ về những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này, là Lewandowski, Kane, Mbappe, nhưng sẽ rất khó để đưa những cầu thủ đó rời câu lạc bộ của họ.

    Nếu bạn mang về một ai đó như Kane, bạn sẽ chặn cơ hội của những tài năng như Mason Greenwood. Man Utd phải tạo ra con đường để Greenwood thực sự trở thành số 9.”

    Đẳng cấp tuyệt vời của chiến binh lão luyện Edinson Cavani:

     

    Endo | 13:02 02/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...