MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Người cũ Liverpool: ''Tôi cầu Chúa cho họ sẽ giành được danh hiệu''

    08:44 Thứ năm 28/11/2019

    BongDa.com.vn Một người cũ của Liverpool vừa gửi những thông điệp tích cực tới Nửa Đỏ vùng Merseyside.

    Bản thân thủ thành người Bỉ, Simon Mignolet đã cho biết anh không hối tiếc khi rời Liverpool để đến Club Brugge, song Lữ đoàn Đỏ chắc chắn vẫn giữ một vị trí trong trái tim người gác đền này. Trong bối cảnh The Kop đang một lần nữa đua tranh cho danh hiệu Premier League mà họ khao khát, Mignolet đã gửi một thông điệp tích cực tới đội bóng cũ.

    "Tôi thực sự hài lòng với họ. Tôi cầu Chúa cho họ sẽ giành được danh hiệu!", cầu thủ 31 tuổi nói với Goal. "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ họ. Họ là một đội bóng tốt, được huấn luyện tốt và có những cầu thủ giỏi. Họ xứng đáng với thành công đã đạt được.’’

    "Tôi biết khi rời khỏi đó, tôi đã từ bỏ những gì, nhưng tôi cảm thấy thoải mái. Tại Liverpool, chúng tôi đã vô địch Champions League mùa trước, và tôi biết tôi đã đóng một phần trong thành công đó ngay cả khi tôi không chơi các trận đấu. Nó sẽ luôn luôn là một khoảnh khắc rất tự hào đối với tôi.’’

    Mignolet sends words of support for Liverpool in their title race - Bóng Đá

    Simon Mignolet ủng hộ Liverpool vô địch Premier League.

    "Nhưng nếu bạn hỏi tôi, thành thật nhé, tôi sẽ nói rằng bây giờ tôi thích vô địch nước Bỉ bằng cách chơi mọi trận đấu. Mọi người đã nói tôi là một nhân vật quan trọng trong phòng thay đồ ở Liverpool, điều đó thật tuyệt và chắc chắn là một lời khen. Nhưng tôi cũng muốn trở nên quan trọng trên sân, và hy vọng tại Brugge tôi có thể có cả 2 vai trò."

    Simon Mignolet rời Liverpool vào mùa hè 2019 do không có thời gian thi đấu ở Anfield. Tại Club Brugge, anh đã trở thành lựa chọn đầu tiên trong khung gỗ nhưng vẫn xếp sau Thibaut Courtois ở ĐTQG.

    Cũng liên quan đến Liverpool, sau trận đấu với Napoli, điều đang được các CĐV The Kop quan tâm nhất là chấn thương của tiền vệ Fabinho. Đáng tiếc, theo xác nhận đầu tiên từ HLV Jurgen Klopp, đây là một chấn thương nghiêm trọng và rất đáng lo.

    Xem huyền thoại John Aldridge hồi tưởng về khoảnh khắc ra mắt với Liverpool:

    Ngọc Bách | 07:37 28/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...