MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Người Áo đã có kế hoạch đóng hòm kỷ lục của thầy trò Mancini

    09:53 Thứ bảy 26/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Franco Foda đang sẵn sàng thay đổi chiến thuật để tạo nên bất ngờ trước ĐT Ý.

    Có thể thấy rằng ở xuyên suốt giai đoạn vòng bảng EURO 2020, ĐT Áo đã sử dụng những sơ đồ khác nhau. Điều đó cho thấy sự linh hoạt của HLV Franco Foda và lần đối mặt với Azzurri tại Wembley tới đây có lẽ cũng không phải ngoại lệ. Theo đó, chiến lược gia 55 tuổi sẵn sàng lập chiến lược phong tỏa Jorginho để khiến cho cách vận hành của đối thủ không còn được trơn tru.

    Sau sơ đồ 3 trung vệ trong chiến thắng 3-1 trước Bắc Macedonia, nhà cầm quân sinh ra tại Mainz đã chuyển sang 4-2-3-1 ở trận thắng Ukraine. Martin Hinteregger bị loại ở trận đấu ấy, tuy nhiên anh có thể trở lại cho cuộc đối đầu với ĐT Ý. Theo Sky Sports Italia và Gazzetta dello Sports, ĐT Áo sẽ chơi với sơ đồ 4-1-4-1 ở vòng 16 đội với Florian Grillitsch đóng vai trò là cầu nối giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa.

    Ngoài ra, có một vai trò đặc biệt khác dành cho Marcel Sabitzer bên cạnh nhiệm vụ sáng tạo - kìm hãm Jorginho. Cuối cùng, sự thay đổi khác đó chính là David Alaba sẽ chuyển sang đá hậu vệ trái thay vì chơi ở vị trí trung vệ. ĐT Ý đã bất bại tới 30 trận, tính cả 3 trận ở vòng bảng EURO 2020, tuy nhiên HLV Franco Foda đang lên kế hoạch "đóng hòm" thành tích ấy.

    Người Áo đã có kế hoạch đóng hòm kỷ lục của thầy trò Mancini - Bóng Đá

     ĐT Áo đang tràn đầy sự tự tin. 

    "Ban đầu, nó gần như là thử thách không thể vượt qua đối với chúng tôi. Nhưng cuối cùng, đội bóng của Roberto Mancini cũng sẽ thua mà thôi. Chúng tôi vừa đạt được thành tích ngoạn mục là tiến vào vòng 16 đội và muốn nỗ lực để tiến vào tứ kết. Toàn đội đang có được sự tập trung và sự tự tin", chiến lược gia người Đức trả lời trước giới truyền thông. 

    Bên cạnh thành tích giành chiến thắng, Azzurri cũng chưa để thủng lưới bàn nào trong 11 trận gần nhất với tổng thời gian thi đấu là 1.055 phút. Nếu ĐT Áo không thể ghi bàn, ĐT Ý sẽ có tổng số phút giữ sạch lưới là 1.143, vượt qua kỷ lục được thiết lập từ năm 1972 đến 1974. Với một đội tuyển không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018, đây quả thật là con số đáng chú ý. 

    "Chúng tôi thực sự tự hào, đặc biệt là với những gì mọi người nghĩ về chúng tôi trước khi giải đấu diễn ra. Tuy vậy, các cầu thủ cần phải tập trung vào chính mình, bình tĩnh và suy nghĩ về bản thân. Toàn đội vẫn chưa làm được gì cả. Mục tiêu chung là đi đến hết chặng đường tại EURO 2020, không chỉ là vượt qua vòng bảng", trang AP dẫn lời Lorenzo Insigne.

    Người Áo đã có kế hoạch đóng hòm kỷ lục của thầy trò Mancini - Bóng Đá

     HLV Roberto Mancini đang biến Italia thành một đội công thủ toàn diện.

    HLV Roberto Mancini đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển mình của Azzurri, nơi ông biến Lorenzo Insigne trở thành mũi nhọn bên cạnh Ciro Immobile. Điều đó khác xa với Gian Piero Ventura, người đã không còn được ủng hộ khi cất Lorenzo Insigne ở trận play-off World Cup gặp Thụy Điển. Dù vậy, giờ đây mọi thứ đã khác đi.

    "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải đấu lớn. Trong quá khứ, những HLV khác sử dụng đội hình ít tương thích với lối đá của tôi, tuy nhiên tôi luôn sẵn sàng đón nhận. Bây giờ, Roberto Mancini đã tạo nên một cách vận hành mới, phù hợp với tôi hơn và cũng phù hợp với những cầu thủ khác nữa", chân sút đang chơi cho Napoli tiếp lời.

    ĐT Áo và ĐT Ý sẽ đương đầu với nhau tại Wembley để tìm ra cái tên tiến vào vòng tứ kết. Với Azzurri, đây sẽ là lời khẳng định sau những gì đội tuyển áo thiên thanh thể hiện ở giai đoạn vòng bảng. Thế nhưng, như HLV Franco Foda đã tiết lộ, ông và các học trò của mình đang rất tập trung và có thể khiến cho đối thủ phải nếm trái đắng. 

    HLV Mancini chia sẻ về màn trình diễn của Italy: 

     
    Giang Nam | 09:23 26/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...