Người Anh không thể tiến sâu ở World Cup 2018 vì điều này
23:47 Thứ bảy 14/07/2018
BongDa.com.vn Trái với kì vọng của NHM quê nhà, tuyển Anh đã không thể thắng trong trận đấu "danh dự" tranh giải Ba với Bỉ.

Hóa ra trận thua trước Croatia của người Anh không phải là kém may mắn. Ở World Cup năm nay, Tam sư cứ hễ gặp các đội bóng trên cơ là không thể chơi bóng theo ý muốn. Chính xác hơn là họ không thể hiện thực hóa những ý tưởng của HLV vào những tình huống cụ thể trên sân. Vậy đâu là nguyên nhân thất bại chủ yếu của Tam sư dưới thời Gareth Southgate?

Người Anh không thể tiến sâu ở World Cup 2018 vì điều này - Bóng Đá

 Tuyến giữa thiếu sáng tạo khiến Tam sư không thể tiến sâu. 

Dễ thấy, Anh lần này thua đấu bạc nhược như đã từng trước Iceland cách đây hai năm. Tuy nhiên, khi mà nhiệt huyết có thừa, họ lạ thiếu... chuyên môn. Xét ba tuyến của người Anh, hàng thủ là nơi chơi ổn định nhất. Cũng không có gì khó hiểu bởi đa phần các đối thủ như Tunisia, Panama đều không xứng tầm với Tam sư. 

Đến khi đụng độ với những đối thủ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn, các học trò của Southgate bắt đầu bộc lộ điểm yếuSouthgate đem quá nhiều "công nhân" đến Nga và không một cầu thủ đá chính nào có khả năng cầm trịch ở giữa sân. 

Jordan Henderson là người thường xuyên được tin tưởng chủ yếu ghi điểm bằng sự năng nổ. Phương án dự phòng hôm nay là Eric Dier gần như bỏ quên kĩ năng dứt điểm hay sút xa của một tiền vệ. Nếu không trong pha đối mặt với Thibaut Courtois ở hiệp hai, các cầu thủ áo đỏ đã có bàn gỡ.

Lẽ ra, Southgate nên kéo Dier xuống đá như một trung vệ thì tốt hơn là Kyle Walker. Fabian Delph trước Bỉ cũng chơi không tệ, mỗi tội cầu thủ này quá thiếu tính đột phá và thích thi đấu lùi sâu hỗ trợ phòng ngự hơn là tham gia tấn công. 

Người Anh không thể tiến sâu ở World Cup 2018 vì điều này - Bóng Đá

 Dier bỏ quên kĩ năng dứt điểm. 

Vậy đã rõ vấn đề của tuyển Anh. Họ không thiếu những chiêu thức để đánh gục đối phương, nhưng bóng lên ở giữa sân là đứt gãy. Chỉ cần đối phương có những tiền vệ vạm vỡ, giỏi gây áp lực, coi như người Anh nhìn đối thủ chơi bóng. Thật lạ là trong vòng 2 năm qua, Jack Wilshere - người sáng tạo bậc nhất ở vị trí trung tuyến chưa bao giờ được tin tưởng ở những thời điểm quan trọng. Anh được gọi lên chơi một vài trận giao hữu và... thế thôi! Đêm qua, chỉ cần có một người dám cầm bóng xộc thẳng vào khung thành tuyển Bỉ, biết đâu sẽ có nhiều hơn cơ hội cho những Trippier hay Kane sút phạt. 

Bi kịch của người Anh là lúc họ sở hữu cả hai tiền vệ số má của bóng đá thế giới là Steven Gerrard và Frank Lampard thì đội bóng lại không đoàn kết. Giờ đến lúc 22 người cùng đồng lòng thì Tam sư lại "bình dân" quá đỗi! 

Những pha làm bàn của Kane ở mùa giải qua: 

Ngọa Long | 22:02 14/07/2018