MỚI NHẤT :
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • Người Anh đang khóc vì Jadon Sancho

    14:54 Thứ ba 22/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Trận hòa đáng thất vọng của Anh với Scotland tại EURO 2020 khiến HLV Gareth Southgate được kêu gọi thay đổi đội hình xuất phát của mình.

    Jack Grealish, tiền vệ xuất sắc bậc nhất Premier League năm mới đây, chỉ được chơi vỏn vẹn 27 phút. Trong khi đó, Jadon Sancho thậm chí chưa được ra sân. Kể từ khi rời Manchester City để chuyển đến Đức, Sancho đã là một hiện tượng. Trong 3 mùa giải vừa qua, anh đã có 77 pha lập công và kiến tạo ở Bundesliga. Robert Lewandowski là người duy nhất làm được nhiều hơn với con số 99.

    John Barnes says Jadon Sancho isn't the answer to Manchester United's problems - Bóng Đá

     Sancho chưa được ra sân ở EURO.

    Sancho phát triển mạnh mẽ ở Bundesliga. Anh là người có nhiều pha rê bóng thành công nhất giải đấu này trong 3 mùa giải qua (305) và cũng có rất nhiều pha tắc bóng (32). Sancho có thể rê bóng tốt ở khu vực gần khung thành đối phương, không bị lung lay bởi áp lực và sẵn sàng làm những điều mà người khác không dám. Sancho được coi là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mà nước Anh từng sản sinh. Anh đã ghi bàn và kiến tạo 74 lần không tính phạt đền trước sinh nhật thứ 21 của mình. Wayne Rooney có 72 lần.

    Tuy nhiên bởi vì chơi bóng ở Đức, Sancho có lẽ đã không được đánh giá đúng năng lực khi về đội tuyển. Ngay trong đội hình này, Kieran Trippier của Atletico Madrid cũng chịu số phận tương tự. Thực tế Southgate không đánh giá thấp Sancho, đã liên tục triệu tập anh từ năm 2018. Tam sư ghi nhiều bàn khi đá 4-3-3, tuy nhiên hàng phòng ngự của họ bị đặt dấu hỏi, điển hình là chiến thắng 5-3 trước Kosovo.

    Southgate đã chọn Mason Mount và Phil Foden thay vì Sancho và Grealish. Cả hai đều là những cầu thủ xuất sắc, nhưng Mount và Foden phù hợp hơn khi chơi như những bánh răng trong những cỗ máy có cấu trúc cao, phát triển mạnh trong hệ thống chiến thuật phức tạp của Pep Guardiola và Thomas Tuchel.

    Jack Grealish, Gareth Southgate and England… it’s complicated - Bóng Đá

     Anh mới ghi được 1 bàn ở EURO 2020.

    Sancho khác với điều đó. Anh có thể làm điều không thể đoán trước. Southgate muốn chắc ăn với những cầu thủ thi đấu ở Premier League. Nhưng khi làm như vậy, ông đã khiến nước Anh trở nên quá cứng nhắc trong lối chơi. Khi đối mặt với một hàng phòng ngự chắc chắn, Anh thiếu các phương án để giải phóng không gian. Sancho có thể rê bóng qua những khu vực tắc nghẽn đó, mở ra các lựa chọn và gây bất ngờ với các hậu vệ. Tuyển Pháp hiện tại đang mạnh mẽ nhờ cá nhân tương tự là Paul Pogba, họ chỉ cần 1 hoặc 2 khoảnh khắc chói sáng của anh để xoay chuyển một trận đấu chặt chẽ.

    Anh chưa để thủng lưới ở EURO năm nay. Họ đang phòng ngự tốt, nhưng điều đó phải trả giá bằng lối chơi tấn công. Tam sư hiện đang cần một gia vị mới, và Sancho chính là yếu tố đó. Một cầu thủ có những kỹ năng mà nước Anh đang cần.

    Southgate nói về trường hợp của Sancho:

     
    Thanh Vũ | 14:24 22/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...