MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Ngủ quên quá lâu, AC Milan đã mất DNA Champions League?

    16:23 Thứ năm 04/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng vĩ đại hàng đầu lịch sử C1 đang có khởi đầu mùa giải tệ nhất trong cả lịch sử.

    Mùa giải 2020/2021, sau quá trình xây dựng đội hình dưới trướng HLV Stefano Pioli, AC Milan đã chơi bùng nổ ở Serie A, dù không thể giành được danh hiệu vào cuối mùa nhưng Rossoneri có vé trở lại Champions League sau 7 năm vắng mặt. Sự tái xuất của họ được người hâm mộ bóng đá hết lòng mong đợi.

    Mùa giải trở lại của Milan diễn ra không mấy thuận lợi khi họ vào ngay bảng tử thần với sự xuất hiện của Liverpool, Atletico Madrid và Porto. Đội bóng áo đỏ đen đã thua cả 3 trận lượt đi, đến rạng sáng nay họ mới có điểm số đầu tiên sau trận hòa 1-1 trước đại diện Bồ Đào Nha, nhờ pha phản lưới của Chancel Mbemba Mangulu.

    Liệu Milan có nối bước theo con đường của Inter? - Bóng Đá

     AC Milan không thắng cả 4 trận C1.

    Dù kết quả đã có sự tiến bộ nhưng 1 điểm giành được cũng đồng nghĩa với việc Milan đã không thắng cả 4 trận đầu tiên ở Champions League mùa này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ có thống kê đó.

    AC Milan hiện vẫn là đội bóng giành được nhiều C1 thứ hai, chỉ sau Real Madrid. Họ đã có tổng cộng 7 lần đăng quang ở giải đấu hàng đầu châu Âu, cùng những đội như Real và Liverpool được coi là có DNA C1, nhưng họ cho thấy mình đã rời xa vinh quang quá lâu và chưa tìm lại được đỉnh cao. Dù vậy Rossoneri vẫn đang cạnh tranh sát sao cho ngôi vương Serie A.

    Daniel Maldini nói về bàn thắng đầu tiên cho Milan:

     
    Thanh Vũ | 15:53 04/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...