MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Ngông cuồng tự đại, 'mục tiêu nổi loạn' M.U bị cấm cửa vô thời hạn

    10:31 Thứ bảy 23/03/2019 | 6

    BongDa.com.vn Chủ tịch LĐBĐ Pháp tuyên bố ngày trở lại của ngôi sao gây rắc rối vẫn còn rất xa.

    Rạng sáng nay, bất chấp phải hành quân xa nhà, tuyển Pháp vẫn đánh bại Moldova 4-1 trong khuôn khổ Bảng H Vòng loại Euro 2020. 

    Đáng chú ý khi danh sách triệu tập của Les Bleus đợt này tiếp tục thiếu vắng cái tên Adrien Rabiot. Tiền vệ Paris Saint-Germain đã không còn được lên tuyển từ trước thềm World Cup 2018. Sau khi biết mình chỉ góp mặt trong danh sách dự phòng đến Nga, Rabiot đã từ chối tuân thủ quy trình tập luyện của Didier Deschamps và làm HLV tuyển Pháp giận dữ.

    Chủ tịch LĐBĐ Pháp giải thích lý do cấm cửa Rabiot - Bóng Đá

      Rabiot là mục tiêu theo đuổi của Manchester United

    Trong phát biểu mới đây, chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet xác nhận Rabiot sẽ còn tiếp tục bị cấm cửa vô thời hạn vì những lùm xùm.

    "Tôi không cấm cậu ta. Nếu HLV muốn chọn Adrien, ông ấy hoàn toàn có thể làm vậy. Nhưng ngày đó vẫn còn rất xa." - Le Graet trả lời L’Equipe.

    "Tôi tiếp cận Adrien để cậu ấy đến giải thích trong văn phòng. Và rồi là Madame Rabiot (mẹ và đại diện của Rabiot) trả lời rằng bà ấy muốn đến một mình đầu tiên. Tôi nói không thể nào, kể cả trong mơ. Đó là chuyện xảy ra khi Adrien từ chối dự phòng cho World Cup.

    Lần thứ hai liên hệ là khi Madame Rabiot nói với chúng tôi bà ấy sẽ đến cùng con trai. Đó vẫn không phải những gì tôi muốn, vì vậy không có cuộc gặp nào cả. 

    Tôi muốn nói với Adrien rằng cậu ấy còn quá trẻ để bất đồng với tuyển Pháp. Nhưng cuộc gặp vẫn chưa diễn ra, thật đáng tiếc."

    Phụng Sồ | 08:45 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...