MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • N'Golo Kante: Nguồn cảm hứng từ Drogba đến trận chung kết Champions League

    16:37 Thứ năm 27/05/2021 | 1

    BongDa.com.vn Kante còn chơi ở giải hạng ba của Pháp vào 8 năm trước nhưng có thể giành chức vô địch Champions League vào cuối tuần này

    Lần gần nhất Chelsea được đá chung kết Champions League là vào năm 2012. Đêm trước chung kết, bên trong khách sạn Mandarin Oriental ở Munich, các cầu thủ Chelsea đang chuẩn bị cho trận đấu quyết định sự nghiệp của họ. Đối với những cầu thủ như Petr Cech, John Terry, Ashley Cole, Frank Lampard, Michael Essien và Didier Drogba, đây gần như chắc chắn là cơ hội cuối cùng để họ nâng cao chiếc cúp tai voi nổi tiếng.

    Trong khi đó, ở nước Pháp, CLB Boulogne đã kết thúc mùa giải Ligue 2 với trận thua Monaco. Boulogne đã xuống hạng nên trận đấu này không có nhiều ý nghĩa, do đó phút thứ 79, HLV Pascal Plancque đã quyết định cho cầu thủ trẻ N'Golo Kante chơi những trận đầu tiên trên sân cỏ chuyên nghiệp.

    How Didier Drogba inspired N'Golo Kante to reach the Champions League final with Chelsea - Bóng Đá

     Kante được truyền cảm hứng bởi Drogba.

    Đã 9 năm kể từ buổi tối hôm đó, khi Chelsea lên ngôi vô địch châu Âu và Kante bắt đầu sự nghiệp của mình. Dù vậy trái với cảnh tượng huy hoàng ở London, Kante lo lắng cho sự nghiệp khi phải xuống chơi ở Championnat National, giải hạng ba của bóng đá Pháp bao gồm các đội chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và nghiệp dư. Kante nhớ lại giai đoạn đó: "Tôi không biết mình có thể đi bao xa; tôi chỉ muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và cố gắng hết sức."

    Kante khởi nghiệp ở đội bóng địa phương JS Suresnes và phải đến năm 19 tuổi, anh mới được Boulogne ký hợp đồng, mặc dù vậy anh đã dành đến phần lớn thời gian trong 2 năm đầu tiên ở đội dự bị. Tuy nhiên, ngay sau khi được ra mắt, Kante đã nhanh chóng trở thành trụ cột ở trung tâm hàng tiền vệ của Boulogne. Anh đã có 39 lần ra sân cho Boulogne trong mùa giải 2012/2013, sau đó anh ký hợp đồng trước với Caen của Ligue 2.

    Ở tuổi 22, Kante cuối cùng cũng có thể tự gọi mình là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đó là một hành trình dài nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ, một phần được truyền cảm hứng từ những cầu thủ mà anh ngưỡng mộ: "Tôi đã nghe những câu chuyện về Didier Drogba và Adil Rami, những người đã đi từ nghiệp dư trở thành chuyên nghiệp, đó là nguồn sức mạnh và nói với tôi rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, ngay cả khi bạn bắt đầu từ một chặng đường dài."

    Ngay mùa giải đầu tiên với Caen, Kante đã giúp câu lạc bộ giành được suất thăng hạng lên Ligue 1. Anh ấy chỉ bỏ lỡ 1 trận đấu ở Ligue 1 trong mùa giải 2014/2015 và đã thu hút sự chú ý của thế giới bóng đá, Leicester City giành được cầu thủ này với đề nghị trị giá chỉ 5,6 triệu bảng.

    Choáng với mức phí chuyển nhượng Kante được hỏi mua trong quá khứ - Bóng Đá

     Kante vừa trải qua 5 năm đầy vinh quang.

    Kante chính là cái tên quan trọng bậc nhất trong hành trình lịch sử của Bầy cáo ở mùa giải 2015/2016. HLV Claudio Ranieri từng nhận xét: "Cầu thủ này, Kante, cậu ấy đã chạy rất chăm chỉ đến mức tôi nghĩ cậu ấy phải có một gói đầy pin được giấu trong quần đùi. Cậu ấy không ngừng chạy trong khi tập luyện. Tôi phải nói với cậu ấy rằng 'Này, N'Golo, chạy chậm lại. Từ từ. Đừng chạy theo quả bóng mọi lúc, được chứ?'. Cậu ấy nói với tôi, 'Vâng, thầy. Vâng. Được rồi'. Mười giây sau, tôi nhìn sang và cậu ấy lại đang chạy."

    Mùa hè năm 2016, The Blues đã trả 32 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge, đó là một điều không tưởng khi anh ra mắt bóng đá chuyên nghiệp trước Monaco chỉ 4 năm trước đó. Trong mùa giải đầu tiên ở Chelsea, Kante đã vô địch Premier League. Một năm sau, anh vô địch World Cup cùng tuyển Pháp. Năm 2017, anh vô địch Europa League. Và bây giờ, chỉ sau 2 ngày nữa, anh có cơ hội thêm huy chương Champions League vào bộ sưu tập ấn tượng của mình.

    Tuchel nói về trận chung kết:

     
    Thanh Vũ | 16:07 27/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...