MỚI NHẤT :
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Ngôi sao tuyển Lào sắp gia nhập đội bóng Malaysia

    18:29 Thứ bảy 22/01/2022

    Billy Ketkeophomphone đồng ý đến CLB Sri Pahang, sẽ sớm hội quân và ra mắt đội bóng này trước mùa giải 2022.

    Theo Harian Metro, Billy Ketkeophomphone đã đến Malaysia từ đầu tuần và sắp kết thúc quá trình cách ly y tế để gia nhập CLB Sri Pahang. Billy được cho là đồng ý đến Pahang, anh sẽ thi đấu cho đội bóng này từ mùa giải 2022 với tư cách ngoại binh Đông Nam Á.

    Billy Ketkeophomphone sinh năm 1990, là người Lào gốc Pháp, từng thi đấu ở Ligue 1 và dự vòng bảng UEFA Champions Leauge. Anh là ngôi sao sáng nhất của tuyển Lào tại vòng chung kết AFF Cup 2020, nhưng không thể ghi bàn nào cho đội.

     - Bóng Đá

    Billy Ketkeophomphone (số 21) thi đấu không thành công ở AFF Cup 2020.

    Billy trở thành cầu thủ tự do không lâu sau khi kết thúc hành trình tại AFF Cup 2020. Khi trở lại Pháp, anh nhận thông báo chia tay từ CLB Dunkerque (Ligue 2). Theo báo chí Malaysia, đồng đội cũ của Billy tại CLB Angers là Dickson Nwakaeme, cựu cầu thủ CLB Sri Pahang, đã kết nối anh với đội bóng này.

    CLB Sri Pahang có truyền thống ở Malaysia khi có 5 lần vô địch giải quốc nội và thường xuyên góp mặt tại AFC Cup. Tuy nhiên những năm qua, Pahang không có thành tích tốt. Kết thúc mùa giải 2021, đội bóng này đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

    Trước Malaysia Super League 2022 (M.League), đội Pahang có sự thay đổi lớn ở thượng tầng, với việc chiêu mộ cựu HLV trưởng tuyển Malaysia Dollah Salleh về làm trưởng đoàn, bổ nhiệm cựu HLV trưởng đội nữ Paris Saint-Germain làm HLV trưởng. Billy Ketkeophomephone là một trong những bản hợp đồng chất lượng mới của đội bóng này trong đội hình.

    Trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên khi Billy đồng ý gia nhập Pahang. Tài khoản Ian viết: "Với đẳng cấp của Billy, anh ấy ít ra cũng nên gia nhập Kedah hay Penang. Từ Dunkerque tới Pahang rõ ràng là sự chênh lệch quá lớn".

    Cổ động viên Bounyoo Thammavong từ Lào gửi lời chúc đến Billy: "Tin tốt lành. Chúc anh thành công ở bến đỗ mới". Tài khoản Are-zim Ajim viết: "Với những bản hợp đồng chất lượng, Sri Pahang sẽ trở thành đối thủ lớn của Johor Darul Tazim mùa tới".

    M.League 2022 dự kiến khởi tranh từ tháng 3.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 18:07 22/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...