MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Sát thủ số 1 UAE đe dọa: "Chúng tôi sẵn sàng đánh bại Việt Nam"

    22:10 Thứ bảy 12/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Tuyển Việt Nam gặp UAE chẳng khác nào trận chung kết ở bảng G vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.

    Tuyển Việt Nam vừa có được chiến thắng quan trọng trước Malaysia. Theo đó, pha lập công của Tiến Linh và Quế Ngọc Hải giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành thắng lợi 2-1 trước Malaysia để duy trì vị trí nhất bảng G. Tuy nhiên, nhiệm vụ chưa kết thúc đối với Tuyển Việt Nam

    Tại bảng G, tuyển Việt Nam hiện tại dẫn đầu với 17 điểm sau 7 trận. UAE xếp nhì với 2 điểm ít hơn. Tuyển Việt Nam cần thêm ít nhất một điểm để nhất bảng. Ngược lại, UAE quyết thắng Việt Nam để tránh viễn cảnh phải trông chờ vào tấm vé đi tiếp khi là một trong những đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.

    Ali Mabkhout:

     Ngòi nổ nguy hiểm của UAE sẵn sàng đe dọa Việt Nam.

    Trước khi trận đấu diễn ra, Ali Mabkhout tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng cho mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam. Qua 3 trận đấu, UAE có những bài học về sự tập trung cho trận đấu. Chúng tôi tràn đầy tự tin nhưng cũng sẽ cẩn trọng ở trận cuối".

    Ali Mabkhout đang thể hiện phong độ cực kỳ đáng sợ. Sau 6 trận ra sân, chân sút này ghi đến 10 bàn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phong tỏa tiền đạo này ở trận đấu tới.

    Ở trận lượt đi khi UAE thua Việt Nam 0-1 trên sân Mỹ Đình, Ali Mabkhout không thi đấu do án treo giò.

    CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games:

     
    Tiểu Lam | 21:40 12/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...