MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Ngôi sao 17 tuổi rực sáng ở U22 Thái Lan

    17:17 Thứ năm 11/05/2023

    Ở tuổi 17, Yotsakorn Burapha là một trong những tài năng triển vọng trong đội hình U22 Thái Lan tại SEA Games 32.

     - Bóng Đá

    Yotsakorn liên tục ghi bàn cho U22 Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

    Yotsakorn là chủ nhân của cú đúp vào lưới U22 Lào, giúp Thái Lan giành 3 điểm ở lượt trận ngày 8/5. Trước đó, chân sút này còn ghi một bàn trong thắng lợi 2-0 trước U22 Malaysia hôm 6/5.

    Tiền đạo của Samut Prakan (Thai League 2) đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ 4 ghi bàn tại SEA Games (17 tuổi 11 tháng). Với những gì đã thể hiện, Yotsakorn là một trong những mối hiểm họa mà U22 Việt Nam phải dè chừng ở trận đấu tối 11/5 (giờ Hà Nội) tại lượt trận cuối bảng B SEA Games 32.

    Tiềm năng lớn

    Trước khi SEA Games 32 diễn ra, dư luận hoài nghi khi HLV Issara Sritaro điền tên Yotsakorn vào danh sách của U22 Thái Lan. Ở tuổi 17, chân sút này chủ yếu thi đấu tại Thai League 2. Trước đó, anh là thành viên của đội U19. SEA Games 32 là đấu trường lớn đầu tiên mà Yotsakorn tham dự.

    Nhưng sau các màn trình diễn trước U22 Malaysia và Lào, mọi hoài nghi về Yotsakorn bị xóa tan. Điểm nổi bật của chân sút sinh năm 2005 này là thể hình (cao 1,87 m). Dù cao to nhưng Yotsakorn không chậm chạp, thay vào đó là khả năng bứt tốc và xoay sở tốt.

    Ở bàn đầu tiên vào lưới U22 Lào, Yotsakorn tăng tốc loại bỏ hai hậu vệ Lào trước khi đệm bóng qua đầu thủ môn. Ở bàn thứ hai, chân sút 17 tuổi này thực hiện động tác giả trong vùng cấm trước khi sút tung lưới thủ thành của U22 Lào.

    Thai League Central đánh giá Yotsakorn là thần đồng mới của bóng đá Thái Lan. Rõ ràng, một cầu thủ 17 tuổi phải có tố chất đặc biệt mới có thể góp mặt trong đội hình U22. Đây được xem là bước tiến lớn với trong sự nghiệp của Yotsakorn. SEA Games 32 là cơ hội lớn để chân sút trẻ này làm quen với áp lực và phát triển bản thân.

    Bên cạnh Yotsakorn là Teerasak Poeiphimai, chân sút cũng có 3 bàn từ đầu giải. Teerasak là "con cưng" của Madam Pang ở Port FC. Chân sút sinh năm 2001 này cao 1,82 m và đang thi đấu tại Thai League 1. Cặp đôi tiền đạo này rõ ràng là mối hiểm họa với hàng thủ của U22 Việt Nam.

    Tờ Bola (Indonesia) tin rằng Teerasak, Yotsakorn hay Nguyễn Văn Tùng (U22 Việt Nam) sẽ là những cầu thủ có thể định đoạt kết quả trận quyết đấu đêm 11/5.

     - Bóng Đá

    Yotsakorn (số 9) gây ấn tượng trong lần đầu dự SEA Games. Ảnh: Quang Thịnh.

    U22 Thái Lan là ứng viên nặng ký

    Giành 9 điểm sau 3 trận toàn thắng như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan cũng vào bán kết sớm trước một vòng đấu. HLV Sritaro thừa nhận đội tuyển có thể tính toán việc giữ sức cho các trụ cột ở trận gặp U22 Việt Nam.

    Mục tiêu của U22 Thái Lan rất rõ ràng: giành lại tấm HCV từ tay Việt Nam. Trong hai kỳ SEA Games gần nhất, người Thái liên tục ôm hận trước thầy trò Park Hang-seo. Trong bối cảnh U22 Việt Nam thể hiện lối chơi chưa quá thuyết phục dưới thời tân HLV Philippe Troussier, người Thái hiểu rõ đây là cơ hội tốt. Lần gần nhất Thái Lan giành HCV bóng đá nam SEA Games là vào năm 2017 trên đất Malaysia.

    Những tiền đạo như Yotsakorn hay Teerasak gây ấn tượng với truyền thông Đông Nam Á. Nhưng U22 Thái Lan vẫn còn dàn cầu thủ chất lượng khác trong đội. Trong số đó, có tiền vệ Settasit Suvannaseat và trung vệ Jonathan Khemdee, bộ đôi cầu thủ đang thi đấu tại Thai League 1.

    Achitpol Keereerom và Channarong Promsrikaew là những gương mặt đáng chú ý khác. Achitpol được gọi về từ đội hai của Augsburg (đang chơi ở giải hạng Tư Đức). Trong khi đó, Channarong là tiền vệ công chủ lực của U22 Thái Lan.

    U22 Thái Lan đem đến Campuchia lực lượng đồng đều, bao gồm cả những cầu thủ đang chinh chiến tại Thai League 1 hay những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Yotsakorn. Họ sẽ là thách thức lớn nhất mà U22 Việt Nam phải đối mặt vào lúc 19h tối nay (11/5). Đây cũng là trận đấu định đoạt ngôi đầu bảng B, vị trí có thể tránh U22 Indonesia rất mạnh ở bán kết.

    Duy Luân | 15:00 11/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...