MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Ngọc thô từ chối Liverpool có tài năng gì đặc biệt?

    11:24 Thứ bảy 26/03/2022

    BongDa.com.vn Andreas Schjelderup lọt vào danh sách 50 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới năm 2022 do tờ Goal bình chọn.

     

    Ngày đầu tiên của Luis Diaz tại Liverpool

    Andreas Schjelderup được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng của bóng đá Na Uy. Tiền vệ 17 tuổi được Goal bình chọn vào danh sách 50 sao mai xuất sắc nhất năm 2022.

    Quay ngược dòng thời gian, Andreas từng có thời gian thử việc tại Juventus và Bayern Munich trước khi gia nhập CLB Đan Mạch FC Nordsjaelland. Kể từ đó đến nay, Andreas có sự thăng tiến vượt bậc.

    Andreas có tổng cộng 36 lần xỏ giày ra sân cho đội 1 FC Nordsjaelland, một con số đáng nể với cầu thủ ở tuổi 17. Sao mai sinh năm 2004 có phong cách chơi bóng tương đồng với Jack Grealish.

    Andreas Schjelderup - Bóng Đá

    Sao mai 17 tuổi là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Na Uy. 

    Thật sự khó khăn khi tôi từ chối Liverpool. Tuổi thơ lớn lên với những năm tháng theo dõi họ, thần tượng các danh thủ. Một ngày nọ, họ bảo muốn bạn gia nhập. Đầu óc bắt đầu quay cuồng,” Andres chia sẻ.

    Bố và người đại diện đã hỗ trợ tôi nhằm đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Ở CLB, mọi người đều ngạc nhiên khi tôi thăng tiến nhanh đến như vậy. Tôi đã lên kế hoạch để hiện thực hóa điều đó và kế hoạch hoàn thành,” tiền vệ người Na Uy thổ lộ.

    Andreas thi đấu tốt nhất ở vai trò tiền vệ tấn công với khả năng rê dắt và chuyền bóng. “Jack Grealish dĩ nhiên là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi nhận thấy một số điểm tương đồng trong lối chơi giữa tôi và anh ấy”.

    Andreas Schjelderup - Bóng Đá

    Andreas từng thử việc ở Juventus và Bayern Munich. 

    Tôi hiểu vì sao mọi người so sánh tôi với Grealish. Tôi mong muốn nâng cao khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo, đóng góp của mình cho đội nhà,”Andreas chia sẻ.

    Andreas đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Nordsjaelland. Mùa giải 2021/2022, tiền vệ 17 tuổi đóng góp 3 bàn thắng.

    Với tiềm năng phát triển lớn, Andreas được kỳ vọng cùng với những Erling Haaland và Martin Odegaard trở thành trụ cột của ĐTQG Na Uy, giúp bóng đá nước nhà tiến sâu ở các sân chơi lớn.

    Andreas Schjelderup - Bóng Đá

    Andreas có tương lai xán lạn.

    Tham vọng đầu tiên của tôi là dự giải U19 hoặc U21 châu Âu. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể chơi ở ĐTQG. Na Uy đã không tham dự một giải đấu lớn thời gian dài,” Andreas cho hay.

    “Chúng tôi có những cầu thủ tốt như Haaland hay Odegaard. Người đồng đội cũ của tôi, Jens Petter Hauge là một ví dụ khác. Tương lai bóng đá Na Uy xán lạn. Chúng tôi hy vọng sẽ biến điều đó thành hiện thực,” sao mai 17 tuổi khẳng định.

    Tương lai của Andreas là xán lạn và rộng lớn nếu anh duy trì, không ngừng trui rèn bản thân. Kịch bản sao trẻ người Na Uy khoác áo Liverpool hoàn toàn có khả năng xảy ra. 

    Anh Nguyễn | 10:54 26/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...