MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • Ngoài Van de Beek, còn một người cảm thấy không vui khi Pogba bùng nổ

    13:59 Thứ tư 13/01/2021 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Pháp đang liên tiếp chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng những màn trình diễn xuất sắc.

    Làm khách trên sân của Burnley trong khuôn khổ trận đấu bù vòng 1 Premier League, Manchester United chỉ cần duy nhất 1 điểm để có thể vượt mặt Liverpool và leo lên ngôi đầu. Kết quả, Quỷ đỏ đã chính thức thống trị bảng xếp hạng, nhưng cách biệt với The Kop giờ đã là 3 điểm.

    Trong một ngày thi đấu xuất sắc của thủ thành Nick Pope, dù áp đảo hoàn toàn nhưng Man Utd đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới Burnley. Mãi đến phút 71, Paul Pogba mới bộc phát tư chất thiên tài của mình và chốt hạ chiến thắng cho Quỷ đỏ bằng một cú volley đẳng cấp.

     - Bóng Đá

     Pogba thi đấu bùng nổ.

    "Tôi luôn hạnh phúc mỗi khi Man United giành chiến thắng. Hôm nay Quỷ đỏ giành 3 điểm và tôi rất vui sướng."

    Đó là những chia sẻ đến từ Pogba sau trận đấu, và chẳng có từ ngữ nào ám chỉ cho việc anh đang tìm đường tẩu thoát khỏi Man Utd như giới truyền thông đưa tin. Thậm chí, những gì Pogba nói còn hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó của Mino Raiola, rằng ngôi sao người Pháp không cảm thấy hạnh phúc tại Old Trafford.

    Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United đang tiến gần đến chức vô địch Premier League hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Pogba gần đây đã liên tục thể hiện những màn trình diễn ấn tượng. Có thể thấy, nếu mọi chuyện vẫn đi đúng hướng thì "mối lương duyên" của cả hai hoàn toàn có thể tiếp tục.

     - Bóng Đá

     "Gã béo" chắc chắn sẽ không hài lòng nếu Pogba ở lại.

    Tất nhiên, lựa chọn ra đi hay ở lại rốt cuộc thì vẫn nằm ở chính Pogba, và một người đại diện như Raiola không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thực sự muốn tiếp tục gắn bó với Man Utd, thì không chỉ Raiola, mà Pogba sẽ còn làm cho một người cảm thấy không vui.

    Không ai khác ngoài Donny Van de Beek - người đang từng ngày trông ngóng Pogba rời đi để có được một vị trí chính thức trong đội hình. Kể từ khi cập bến Old Trafford đến nay, dù đã gây được nhiều ấn tượng nhưng Van de Beek vẫn không cách nào thoát khỏi băng ghế dự bị. Hiển nhiên, anh không thể nào chiếm chỗ của Bruno Fernandes, thế nên tia hy vọng duy nhất dành cho De Beek là sự ra đi của Pogba.

     - Bóng Đá

    Tương lai của De Beek phụ thuộc rất nhiều vào Pogba.

    Vì vậy, nếu Pogba tiếp tục ở lại, thì chẳng khác nào hy vọng của De Beek đã bị "dội gáo nước lạnh". Rõ ràng, nếu Pogba tiếp tục giữ được phong độ đỉnh cao, thì De Beek hoàn toàn không "có cửa" cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính với ngôi sao này.

    Có lẽ, nếu muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp, cựu cầu thủ của Ajax thực sự cần cân nhắc đến chuyện rời Old Trafford nếu Pogba không ra đi.

    Solskjaer khen ngợi Matic và Pogba

     
    Huỳnh Phong | 13:29 13/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...