MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Ngoài Sancho, Ten Hag có 6 phương án thay Antony

    18:04 Thứ hai 11/09/2023

    BongDa.com.vn Trong hoàn cảnh Antony bị treo giò vô thời hạn do những cáo buộc pháp lý thì nhiều nhận định cho rằng đây là cơ hội để Jadon Sancho chứng minh, bất chấp ngôi sao người Anh cũng đang có mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag. Nhưng liệu có vì lý do thiếu người mà chiến lược gia người Hà Lan sẽ bỏ qua việc cậu học trò dám cả gan bật lại mình trên truyền thông?

     

    Đúng là sau khi Antony chưa hẹn ngày trở lại thì cánh phải của Man United vốn đã yếu bây giờ lại càng thiếu. Trên lý thuyết, nếu loại nốt Jadon Sancho thì Erik ten Hag còn mỗi Facundo Pellistri có sở trường chơi vị trí tiền đạo cánh phải. Tuy nhiên với cá tính của cựu HLV Ajax Amsterdam thì có khả năng không vì vậy mà ông sẽ tính đến chuyện “tha thứ” cho hành động nông nỗi của Sancho vì trên thực tế ông vẫn có những giải pháp chữa cháy chấp nhận được.

     - Bóng Đá

     Ten Hag có những giải pháp khác ngoài Antony và Sancho.

    Bởi ngoài Pellistri như đã nói thì những Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho hay thậm chí cả Mason Mount đều có thể sánh vai đóng thế. Với ngôi sao người Bồ Đào Nha, mùa rồi anh đã được Erik ten Hag đẩy sang chơi vị trí này và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ.

    Trong khi đó Rashford dù sở trường là tiền đạo cánh trái nhưng cơ bản anh vẫn đá cánh phải được. Một khi Rashford sang đá cánh phải thì Garnacho sẽ là người đảm nhiệm cánh trái – đây là viễn cảnh hầu hết CĐV Quỷ đỏ muốn thấy bởi cả hai đều được đôn lên từ tuyến trẻ Carrington.

    Với Mount, sau những trận đầu chưa hòa nhập tốt lại dính chấn thương nhưng anh cũng sắp trở lại. Tuy nhiên với sự xuất hiện của Sofyan Amrabat và Christian Eriksen đang có phong độ tốt (chưa kể Kobbie Mainoo cũng sắp lành lặn) thì cựu sao Chelsea khó lòng chiếm một suất đá cặp cùng Bruno – Casemiro ở hàng tiền vệ.

     - Bóng Đá

     Mount đá tiền đạo phải là phương án được đánh giá cao.

    Lúc ấy nếu anh được Erik ten Hag sử dụng như tiền đạo phải cũng không có gì bất ngờ bởi anh từng chơi tốt ở vị trí đó thời còn khoác áo Chelsea. Giới chuyên môn đánh giá, khi Man United xuất phát với cặp Casemiro – Amrabat ở trung tâm, Bruno Fernandes đá số 10 còn Mason Mount lệch phải thì Quỷ đỏ sẽ rất đáng xem.

    Ngoài những cái tên kể trên, không ít CĐV của Man United còn “hiến kế” cho chiến lược gia người Hà Lan hãy sử dụng Donny van de Beek. Cựu sao Ajax Amsterdam đã không thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi nên vẫn ở lại Old Trafford. Nhưng trong tình thế hiện tại anh khó có được suất ra sân nơi hàng tiền vệ. Khi ấy việc đá lệch phải thay cho Antony cũng là phương án có thể tính đến.

    Còn về phần Sancho, Ten Hag có lý do để “trảm” bởi mùa giải qua ông đã tạo cơ hội cho anh rất nhiều, thậm chí cho phép Sancho rời đội mấy tháng để sang Hà Lan nâng cao thể lực và điều chỉnh tâm lý. Nhưng sau tất cả, điều mà chiến lược gia 53 tuổi nhận lại được chẳng ngoài hai chữ “phản bội”. Vì vậy chẳng có lý do gì ông lại “nhẹ tay” với người học trò không biết chuyện như vậy.

    Jadon Sancho từng là ngôi sao được cả Châu Âu săn đón. Nhưng đó là khi anh tỏa sáng trong màu áo Borussia Dortmund. Giờ đây Man United ở trong một hoàn cảnh rất khác. Và để chấn hưng Quỷ đỏ, Erik ten Hag không thể để ngôi sao nào dám đặt mình cao hơn CLB, bất chấp có hao hụt lực lượng hay không.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:34 11/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...