Frank de Boer sẽ trở thành môn đồ thứ 3 của Johan Cruyff và sẽ trở thành HLV thứ 5 từng chơi cho Barcelona đang, và sẽ làm việc tại Ngoại hạng Anh mùa tới. Họ là Pep Guardiola (Manchester City), Ronald Koeman (Everton), Mark Hughes (Stoke City), Mauricio Pellegrino (Southampton) và Frank de Boer.
Những cái tên kể trên đều từng chơi cho Barcelona, và chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi "giáo đường" mà Johan Cruyff xây dựng. Họ là những HLV đương đại của bóng đá Châu Âu, những người chịu ảnh hưởng bởi triết lý mà Cruyff - với tư cách một nhà truyền giáo, cha đẻ của bóng đá hiện đại, tạo dựng nên.
Trong số đó, Pep Guardiola, Ronald Koeman và Frank de Boer là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Khỏi phải nói về Pep Guardiola, "môn đồ" số 1 của Cruyff.
Còn Koeman? Ông từng là bạn cùng phòng với Pep Guardiola khi hai người chơi dưới thời HLV Johan Cruyff tại Barcelona cũng được rèn giũa dưới bóng Cruyff. "Tôi sống sát nhà Cruyff khi thi đấu cho ông ấy tại Barcelona" - Koeman nói.
"Một ngày nọ, ông ấy gọi tôi đến và bảo tôi nhìn xung quanh. Tôi sẽ có một bạn cùng phòng mới. Đó là Pep Guardiola. Cruyff bảo đây (Pep) là một cậu bé sáng dạ, một tài năng bóng đá và là một đứa trẻ tốt. Có tư duy nhanh nhạy nhưng cần thêm kinh nghiệm và người dìu dắt.
"Tôi bảo với Cruyff, được rồi, tôi sẽ giúp cậu ta. Tôi hướng dẫn và truyền đạt cho Pep mọi điều về bóng đá Hà Lan. Về bóng đá 1 chạm, vị trí trên sân, cách khai thác khoảng trống. Nói chung là mọi thứ về bóng đá tổng lực. Tôi từng trải qua quãng thời gian với Pep còn nhiều hơn với... vợ mình".
Với Frank de Boer, 15 năm chơi cho Ajax và Barcelona, 9 năm làm công tác huấn luyện tại Ajax là quá đủ để người ta nói đến với tư cách là học trò của Cruyff.
Ajax đã vào chung kết Europa League 2017 nhờ niềm cảm hứng Johan Cruyff, và sự xuất sắc của HLV Peter Bosz, nhưng 6 năm làm HLV trưởng (2010-2016), giúp Ajax thống trị giải quốc nội với 4 chức vô địch liên tiếp từ mùa giải 2010/11 đến 2013/14 mới là những thứ nói lên tài năng của De Boer. Kỳ tích ở chỗ, mùa giải 2010/11 cũng là năm Frank de Boer chính thức bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.
“Tất cả bọn họ đều chịu ảnh hưởng bởi Cruyff, ông ấy đã xây dựng giáo đường. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là tiếp nối nó.” Guardiola nói trong một bài phỏng vấn sau khi Cruyff qua đời. Những môn đệ nổi tiếng của Cruyff là Laurent Blanc, Pep Guardiola, Louis van Gaal, Frank De Boer, Phipp Cocu, Ronald Koeman... cùng rất nhiều HLV khác, là một trong nhiều di sản chứng tỏ tầm vóc vĩ đại của người Hà Lan "nổi tiếng nhất thế giới" này.
Mark Hughes và Mauricio Pellegrino có thể nhạt nhòa hơn cả. HLV trưởng người Anh của Stoke City đến Barcelona vào năm 1986, và rời đi chỉ sau hai năm sau đó. Nhưng trong một bài phỏng vấn với The Guardian vào năm 2009, Hughes từng thừa nhận quãng thời gian tại Barcelona là "vô cùng quý giá" trong sự nghiệp huấn luyện của mình.
Pellegrino, được Vélez Sarsfield cho Barcelona mượn vào mùa giải 1998/99 lại từng làm việc dưới thời Louis van Gaal, nhưng học hỏi nhiều về công tác huấn luyện bởi Cruyff. "Tôi tìm hiểu mọi lúc mọi nơi về Cruyff. Bóng đá là một trường học lớn, và Cruyff dĩ nhiên là người thầy lớn nhất."