MỚI NHẤT :
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngoại binh trả giá vì 'đi đêm' ở V-League

    18:32 Thứ bảy 30/07/2022 | 1

    Victor Mansaray sẽ không thể thi đấu trong trận CLB Sài Gòn làm khách trên sân Hà Tĩnh vào chiều 30/7. Cầu thủ này được cho là thiếu trung thực trong quá trình thử việc.

    Đại diện CLB Sài Gòn nói với Zing sẽ không sử dụng Mansaray ở V-League cũng như tạm dừng quá trình thử việc cầu thủ người Mỹ gốc Sierra Leone. Mansaray "khai man" khi xác nhận bằng văn bản rằng anh là "cầu thủ tự do".

    "Mansaray chủ động liên hệ với CLB để xin thử việc và khẳng định không có người đại diện. Chúng tôi làm giấy xác nhận sau khi đạt thỏa thuận. Cậu ấy làm sai nguyên tắc thử việc và tuyển dụng nên đội bóng sẽ dừng làm việc với Mansaray", một thành viên ban huấn luyện CLB Sài Gòn cho biết.

     - Bóng Đá

    Mansaray trả giá vì coi thường người đại diện và CLB Sài Gòn. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trong bản cam kết gửi CLB Sài Gòn, tiền đạo sinh năm 1997 khẳng định những điều không đúng sự thật. "Tôi là cầu thủ tự do, không có người đại diện và ký bất cứ giấy tờ với công ty nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, đền bù cho mọi tổn thất của CLB và tổ chức khác", anh viết.

    CLB Sài Gòn, HLV Phùng Thanh Phương, tin vào điều này và tiến hành đăng ký cho Mansaray thi đấu. Sự việc bị phát hiện khi ông Nguyễn Minh Châu, một nhà môi giới cầu thủ, phát hiện vào trưa 29/7.

    Vụ tranh chấp diễn ra chỉ một ngày trước trận đấu giữa CLB Sài Gòn với Hà Tĩnh ở vòng 10 V-League 2022. CLB Sài Gòn vẫn muốn sử dụng Mansaray do cầu thủ này từng làm việc với HLV Phùng Thanh Phương ở CLB TP.HCM hồi năm 2019. Dẫu vậy, CLB Sài Gòn và phía ông Minh Châu không đạt thỏa thuận.

    CLB Sài Gòn khẳng định họ luôn làm việc theo đúng quy trình tuyển dụng. Việc yêu cầu Mansaray viết giấy cam kết chứng minh đội bóng có sự chuẩn bị trong trường hợp dính tranh chấp. Dẫu vậy, Mansaray qua mặt ông Châu và CLB Sài Gòn để "đi đêm" trong vụ việc này.

    Về phần mình, sau khi làm việc với CLB Sài Gòn và Mansaray, ông Nguyễn Minh Châu sẽ nhận lại cầu thủ này theo hợp đồng đã ký giữa hai bên trước đó. Ngoại binh mang hai quốc tịch sẽ đến thử việc ở Nam Định hoặc Thanh Hóa theo sự bố trí của người đại diện.

     - Bóng Đá

    CLB Sài Gòn đang lao đao ở cuối bảng xếp hạng và gặp rắc rối với ngoại binh. Ảnh: Quang Thịnh.

    May mắn cho cầu thủ kỳ cựu này là anh không phải đền bù thiệt hại gì cho bên nào. Dẫu vậy, tên tuổi của anh đã làm xấu đi hình ảnh các ngoại binh chuyên nghiệp ở V-League. Bên cạnh đó, hành động đi đêm của cầu thủ 25 tuổi làm ảnh hưởng đến uy tín CLB Sài Gòn và làm mất thời gian phía công ty người đại diện.

    Mansaray đã xin lỗi ông Nguyễn Minh Châu sau khi sự việc vỡ lỡ. Tiền đạo 25 tuổi năn nỉ người đại diện để cho mình thi đấu một trận duy nhất cho CLB Sài Gòn trước Hà Tĩnh vào chiều 30/7. Anh phải trả giá khi phải chờ cơ hội đăng ký ở lượt trận thứ 11.

    Trước đó, Mansaray có thời gian dài tập luyện và sinh hoạt cùng CLB Bình Dương. Tuy nhiên, anh chưa có đội bóng nào đặt vấn đề. Ông Minh Châu đã tính phương án cho Mansaray đi Nam Định, tập thử và có thể ký hợp đồng ở đây nếu Nam Định không hài lòng với ngoại binh hiện tại ở vòng 10.

    Mansaray sinh năm 1997, quốc tịch Mỹ và Sierra Leone. Anh chơi bóng lần đầu ở Việt Nam cho CLB Bình Dương vào lượt đi mùa 2019 và CLB TP.HCM ở lượt về. Năm 2020, chân sút này khoác áo đội Hà Tĩnh rồi tiếp tục chuyển sang đội Bình Dương trước khi V-League 2021 hủy.
    Quang Thịnh - Zing.vn | 16:30 30/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...