MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • "Ngoại binh có kinh nghiệm đều không muốn đến HAGL"

    14:00 Thứ tư 31/07/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đó là tiết lộ của nhà môi giới Nguyễn Minh Châu với truyền thông mới đây.

    HAGL đang cho thấy sự khởi sắc trở lại với hai chiến thắng mới đây trước SLNA và Thanh Hóa đều với tỉ số 3-2, qua đó giúp đội bóng phố Núi chấm dứt chuỗi trận thất vọng để leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau vòng 18.

     Felipe Martins đang để lại sự thất vọng lớn trên hàng công HAGL.

    Tuy nhiên, trong số các bàn thắng của đoàn quân HLV Lee Tae-hoon, các pha lập công đều được thực hiện bởi chân sút nội như Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh hay cú đúp đẳng cấp của Lương Xuân Trường.

    Trong khi đó, ngoại binh mới là Felipe Martins được BLĐ HAGL đem về ở giai đoạn lượt về để thay thế cho Chevaughn Walsh đang để lại sự thất vọng đến tột cùng khi không tạo ra dấu ấn đáng kể nào.

    Mới đây chia sẻ trên Zing, nhà môi giới Nguyễn Minh Châu đã tiết lộ nguyên nhân những ngoại binh thường chơi không tốt tại HAGL: “Hầu hết ngoại binh từng có kinh nghiệm thi đấu ở Việt Nam đều từ chối đến HAGL. Còn các cầu thủ mới đến thì họ sẵn sàng thử sức để tìm cơ hội trụ lại với giải đấu này.

    Những ngoại binh này cho biết họ khó đạt được phong độ khi chơi cùng đồng đội ở HAGL. Họ phải chơi theo ý các cầu thủ nội và không có vệ tinh xung quanh. HAGL không phụ thuộc vào việc đá khoán cho ngoại binh nên tiền đạo có giỏi cũng khó tỏa sáng.

    HAGL dùng ngoại binh trên hàng công đôi khi chỉ để tì đè, lôi kéo đối phương chứ không phải để ghi bàn.

    Một minh chứng rõ nét cho việc này đó là trường hợp của tiền đạo Rimario, bởi ở lượt đi V-League 2018, cầu thủ người Jamaica ra sân trong suốt 13 trận nhưng không có bất cứ bàn thắng nào.

     Rimario chơi không tốt ở HAGL nhưng thi đấu rất hay tại Thanh Hóa.

    Tuy nhiên sau đó, Rimario chuyển đến Thanh Hóa và chơi rất hay khi đóng góp 8 bàn sau 8 trận ra sân cho đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn lượt về V-League 2018.

    Hiện tại, Rimario vẫn là chân sút số một của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Sau 14 trận, tiền đạo người Jamaica đã có riêng cho mình 8 bàn thắng, một con số ấn tượng.

    Tịnh Đế | 13:40 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...