MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Ngoại binh Brasil sẵn sàng khuynh đảo V-League 2020

    20:13 Thứ ba 03/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn V-League năm nay có nét mới là sự xuất hiện của làn sóng ngoại binh đến từ xứ Samba.

    Nổi bật nhất dĩ nhiên là TP.HCM, á quân V-League 2019. Nhờ sự hậu thuẫn về tài chính dồi dào, đội bóng thành phố mang tên Bác liên tục “hút máu” đối thủ từ nội binh chất lượng đến ngoại binh đẳng cấp. Sau khi săn hụt sao Việt kiều Lee Nguyễn, HLV Chung Hae Seong có sự thay thế khá xứng đáng. Đó là cựu tiền đạo thi đấu 8 mùa giải MLS, Alex Lima.

    Cầu thủ người Brasil này theo trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt định giá 700.000 euro. Đây cũng là ngoại binh đắt giá nhất tại V-League năm nay. Bên cạnh Alex Lima, TP.HCM còn chốt hợp đồng với cựu tuyển thủ U20 Hàn Quốc Seo Yong Duk, trung vệ Pape Diakite, tiền đạo Amido Balde.

     - Bóng Đá

     Alex Lima ngoại binh đắt giá nhất V-League 2020.

    Mùa trước chân sút Bruno Cunha chỉ xuất hiện ở giai đoạn lượt về V-League. Tuy nhiên, tiền đạo người Brasil này gây ấn tượng mạnh khi giành danh hiệu đồng Vua phá lưới với 15 lần lập công. Có lẽ nhờ hiệu ứng của Bruno Cunha nên năm nay các câu lạc bộ Việt Nam chuộng ngoại binh xứ Samba.

    Viettel ký hợp đồng với Luizao và Caique Lemes để chốt danh sách ngoại binh với 3 cầu thủ Brasil. Kết hợp cùng lứa tuyển thủ đã và đang khoác áo các ĐTQG Việt Nam như Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Hoàng Đức…, bộ khung lính đánh thuê Brasil được kỳ vọng sẽ giúp Viettel gây bất ngờ tại V-League 2020.

    Là tân binh nên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tuyển chọn khá kỹ lưỡng cầu thủ nước ngoài, bởi HLV Phạm Minh Đức xác định đây sẽ là những cầu thủ gánh team, đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở cuộc chiến tránh rớt hạng. Ba ngoại binh Brasil của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Trung vệ Janclesio, tiền vệ Antonio Pina, và tiền đạo Bruno Henrique, trong đó Pina từng đánh thuê tại Thai-League. Quảng Nam cũng là câu lạc sở hữu toàn bộ ngoại binh Brasil trong đội hình thi đấu V-League 2020 với bộ ba Ze Paulo, Lucas Rocha, Rodrigo.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Bruno Cunha (Viettel) xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2019. Ảnh VPF.

    Năm nay đương kim vô địch V-League Hà Nội khá im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Họ đưa tiền đạo Romario từ Thanh Hóa về để đá cặp với Vua phá lưới V-League 2019 Pape Omar Faye. Động thái này không hoàn toàn bất ngờ, bởi dàn nội binh đẳng cấp của Hà Nội dần trưởng thành về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu.

    Không có thủ môn nào trong danh sách cầu thủ nước ngoài và đa phần các đội đều tập trung trải đều ở 3 tuyến. Những câu lạc bộ có lực lượng mỏng như Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa… thì tận dụng suất dành cho cầu thủ nhập tịch với Đỗ Merlo, Hoàng Vissai, Hoàng Vũ Samson... để gia tăng sức mạnh đội nhà trong cuộc chiến giành quyền sinh tồn tại V-League 2020.

    Chiếm gần một nửa trong danh sách đăng ký ngoại binh, các cầu thủ Brasil được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo sự khác biệt trong cuộc đua giành chức vô địch V-League.

    Gia Minh | 19:43 03/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...