MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Ngó lơ tiền tấn từ Newcastle, Marc Overmars vẫn rời Ajax vì lý do sốc

    13:53 Thứ hai 07/02/2022 | 3

    BongDa.com.vn Marc Overmars đã từng là giám đốc phụ trách bóng đá của Ajax trong gần 10 năm và gần đây đã được gia hạn hợp đồng.

     

    Thành công của Marc Overmars

    Marc Overmars, Giám đốc phụ trách bóng đá của Ajax, sẽ rời câu lạc bộ ngay lập tức sau khi nhà vô địch Hà Lan cho biết ông đã gửi "một loạt các tin nhắn không phù hợp tới một số đồng nghiệp nữ". Ajax tuyên bố rằng Overmars đã đưa ra quyết định từ chức sau cuộc họp những ngày gần đây với hội đồng quản trị câu lạc bộ và giám đốc điều hành Edwin van der Sar.

    Ajax quyết giữ Overmars - Bóng Đá

     Overmars vừa chính thức rời Ajax.

    Overmars - cựu cầu thủ chạy cánh của Arsenal, Barcelona và Ajax - nói trên trang web của câu lạc bộ: "Tôi rất xấu hổ. Tuần trước, tôi đã phải đối mặt với các báo cáo về hành vi của mình. Thật không may, tôi không nhận ra rằng tôi đã vượt qua ranh giới với điều này, nhưng điều đó đã được tôi làm rõ trong những ngày gần đây. Tôi đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Tôi xin lỗi."

    "Chắc chắn với một người ở vị trí của tôi, hành vi này là không thể chấp nhận được. Giờ tôi cũng thấy vậy. Nhưng đã quá muộn. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời Ajax. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống riêng tư của tôi. Đó là lý do tôi yêu cầu mọi người để tôi và gia đình yên".

    Overmars đã giữ vai trò giám đốc bóng đá trong gần 10 năm cho Ajax và gần đây đã được gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2025/2026. Leen Meijaard, chủ tịch hội đồng giám sát của Ajax, cho biết: "Đây là một tình huống khó cho tất cả những ai có liên quan. Thật là khó khăn cho những người phụ nữ đã phải đối mặt với hành vi đó."

    "Khi chúng tôi nghe tin về điều này, chúng tôi ngay lập tức hành động, cân nhắc kỹ lưỡng và cân nhắc xem điều tốt nhất nên làm là gì - tất cả đều tham khảo ý kiến của Giám đốc điều hành Edwin van der Sar và được hỗ trợ bởi một chuyên gia bên ngoài."

    "Marc có lẽ là giám đốc bóng đá xuất sắc nhất mà Ajax có được. Chúng tôi gia hạn hợp đồng với anh ấy là có lý do. Nhưng thật không may, anh ấy đã thực sự đi quá giới hạn, vì vậy tiếp tục làm giám đốc không phải là một lựa chọn, vì anh ấy đã tự nhận tội. Tất cả mọi người đều vô cùng đau đớn. Tôi mong muốn rằng tất cả những người có liên quan được trao cho sự bình yên và quyền riêng tư để xử lý việc này."

    Van der Sar - cựu thủ môn của Manchester United và Fulham - nói thêm: "Tôi đồng ý với những lời của Leen Meijaard. Trong vai trò của mình, tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ các đồng nghiệp. Một môi trường làm việc an toàn là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ chú ý hơn nữa đến vấn đề này trong thời gian tới."

    "Marc và tôi đã chơi cùng nhau từ đầu những năm 1990, đầu tiên là ở Ajax và sau đó là đội tuyển quốc gia và chúng tôi đã là đồng nghiệp trong ban lãnh đạo của Ajax được gần 10 năm. Điều đó giờ đã kết thúc rất đột ngột. Chúng tôi đang làm một điều gì đó rất tuyệt vời ở Ajax, vì vậy tin tức này cũng sẽ là một đòn giáng mạnh vào tất cả những ai quan tâm đến Ajax."

    Marc Overmars 46 tuổi - Bóng Đá

     Overmars đã mang Frenkie de Jong về Ajax với giá ban đầu 1 euro.

    Overmars đã có một sự nghiệp thi đấu chói sáng tại Ajax, giành được 3 chức vô địch quốc gia, cúp Hà Lan và Champions League trước khi gia nhập Arsenal vào năm 1997. Cầu thủ chạy cánh này đã giành được cú đúp tại Highbury vào năm 1998 trước khi chuyển đến Barcelona vào năm 2000, nơi anh đã có 4 năm thi đấu trước khi giải nghệ. Trong vai trò quản lý, cựu danh thủ này làm xuất sắc nhiệm vụ của mình, được nhiều đội bóng mời về, nhất là Newcastle với mức đãi ngộ gấp 4 lần ở Ajax, nhưng Overmars vẫn từ chối.

    Thanh Vũ | 13:23 07/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...