MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Nghịch lý Kiatisuk, tham vọng nào cho HAGL?

    06:43 Thứ hai 17/04/2023

    BongDa.com.vn CLB HAGL lại tiếp tục khiến NHM đặt ra những câu hỏi về tham vọng của đội bóng tại V-League 2023.

    Sau giai đoạn hứng khởi đặc biệt là chiến thắng trước Viettel, HAGL đã có trận đấu thất vọng khi để thua đậm đà trước SLNA tại vòng 7 V-League 2023. Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng Phố Núi ở mùa giải năm nay. Màn trình diễn vừa qua đến từ Nguyễn Tuấn Anh và các đồng đội khiến NHM đặt ra không ít những dấu hỏi trong cách sử dụng nhân sự của HLV Kiatisuk Senamuang. Và điều đáng nói hơn, đoàn quân của bầu Đức có thật sự tham vọng cho mục tiêu giành vị trí cao tại đấu trường V-League?.

    Nói thế bởi lẽ, ở cuộc đọ sức trên sân Vinh, HAGL đã không có được nhân sự tốt nhất khi Châu Ngọc Quang bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Với bất lợi đó, HLV Kiatisuk còn cất những nhân tố quan trọng khác như Trần Minh Vương hay Nguyễn Thanh Nhân trên băng ghế dự bị và thay vào đó là hàng loạt những gương mặt trẻ. Điều này khiến đội bóng Phố Núi đã mất cân bằng lại càng gặp khó khăn nhiều hơn. Để rồi, thất bại được xem là điều tất yếu.

    Nghịch lý Kiatisuk, tham vọng nào cho HAGL? - Bóng Đá

     HAGL nhận thất bại trước SLNA. Ảnh: VPF.

    Chia sẻ sau trận đấu, Zico Thái cho biết: "Ở trận này, tôi sử dụng 5 cầu thủ trẻ. Trước trận đấu chẳng ai biết kết quả sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn quyết định sử dụng họ. Bởi nếu không thì không biết đến khi nào họ có thể ra sân tại V-League". Nhìn vào phát biểu của chiến lược gia người Thái Lan, có thể thấy HAGL sẵn sàng tạo ra những sự thử nghiệm mà không quá bận tâm đến kết quả ở màn đọ sức trước SLNA.

    Phát biểu của HLV Kiatisuk có thể sẽ khiến nhiều CĐV Phố Núi cảm thấy buồn lòng. Bởi lẽ, đó là cách làm thể hiện đội chủ sân Pleiku thiếu đi những tham vọng. Lẽ ra, trong bối cảnh phải thi đấu với 1 CLB đang khát điểm và trên sân khách cùng với việc vắng nhân tố quan trọng nhất, HAGL cần chơi thận trọng và cố gắng giành điểm. Tuy vậy, điều ngược lại đã xảy ra trong trận đấu vừa qua.

    Sau một cuộc thay máu, HAGL đã có được những kết quả khá tốt và đem lại phần nào niềm tin cho NHM. Những tưởng, họ sẽ tiếp tục thăng tiến thì quyết định khó hiểu đã khiến đoàn quân của bầu Đức trở lại với bầu không khí u ám. Thực tế, mục tiêu của HAGL ở mùa giải này là gì? Hay rốt cuộc chỉ là sự thử nghiệm và theo cách nói của nhiều người trong những năm qua là chỉ "đá cho vui"?

    Nghịch lý Kiatisuk, HAGL lại chỉ đá cho vui? - Bóng Đá

    HAGL tạo ra những dấu hỏi sau trận thua SLNA. Ảnh: VPF.

    HAGL của bầu Đức luôn được biết đến là CLB thi đấu cống hiến và đẹp mắt. Chính vì vậy, họ luôn chiếm được nhiều cảm tình của NHM. Thế nhưng, nhưng trận đấu thiếu mục tiêu như chuyến làm khách trên sân Vinh khiến các CĐV không thể hài lòng. Đoàn quân HLV Kiatisuk nên chiến đấu thật sự nghiêm túc.

    Dẫu biết rằng, với lực lượng hiện tại, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn về thành tích cao cho đội bóng Phố Núi ở mùa giải năm nay. Họ vẫn đang tích lũy những kinh nghiệm cho tương lai lâu dài. Nhưng NHM vẫn chờ đợi một HAGL khát khao hơn với những màn trình diễn cảm xúc ở các vòng đấu tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 06:13 17/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...