MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Nghịch lý HAGL thoát hiểm sớm, đáng lo cho V-League?

    11:43 Chủ nhật 04/10/2020 | 5

    Lần đầu tiên trong 5 năm qua, HAGL của bầu Đức... trụ hạng sớm, và vào hẳn nhóm tranh đua ngôi vương.

    1. Với thể thức thi đấu mới của V-League, HAGL rõ ràng là đội bóng được hưởng lợi tương đối nhiều để sớm tự quyết tấm vé trụ hạng của mình.

    Thực tế, trong 5 mùa giải gần nhất kể từ khi đôn lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... lên V-League, lần đầu tiên đội bóng nhà bầu Đức... hoàn thành mục tiêu chỉ sau 13 vòng đấu.

    Nói như thế không phải chê, bởi với những cầu thủ thuộc biên chế tuyển Việt Nam chắc chắn HAGL chẳng kém. Nhưng để nói mạnh, thì đoàn quân nhà bầu Đức mới ở mức độ... "nho xanh", khi cứ nhìn vào thành tích vài năm qua là thấy.

    Nhưng dù sao, sau vài năm cứ phải đợi đến cuối mùa giải mới trụ hạng thì việc HAGL sớm hoàn thành chỉ tiêu sớm cũng là đáng mừng với đội bóng này, bất chấp chiến thắng ở vòng 13 có râm ran này kia đi chăng nữa.

     - Bóng Đá

     HAGL sớm trụ hạng 

    2. Sau nhiều năm vật vã với giấc mơ trụ hạng, rốt cuộc HAGL cũng thở phào khi mùa giải mới đi qua được một nửa chặng đường. Không những thế, đội bóng nhà bầu Đức còn lọt vào top 8 đội đua huy chương, hay chức vô địch V-League.

    Vì hoàn thành chỉ tiêu sớm, nỗi ám ảnh về câu chuyện trụ hạng cũng qua, giờ là lúc HAGL có thể tạo dựng lại vị thế của mình ở giai đoạn 2, thậm chí sẽ khá đáng gờm nếu nhìn vào lực lượng mà đội bóng này có.

    Bởi ai cũng hiểu lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... áp lực và nặng nề thế nào khi suốt 5 mùa giải qua chỉ loay hoay câu chuyện trụ hạng. Và giờ, khi tâm lý được cởi bỏ đội bóng nhà bầu Đức có thể rất khác về chuyên môn so với trước đây.

     - Bóng Đá

     HAGL sẽ rất đáng gờm

    3. Trường hợp HAGL thay đổi về chuyên môn đương nhiên khiến các đối thủ còn lại trong top 8 phải dè chừng. Nhưng đáng ngại nhất vẫn là tâm lý... đá cho vui như bầu Đức từng phát biểu.

    HAGL không đá vì thành tích mà chỉ 'phá hôi' chắc chắn sẽ khiến các đối thủ có tiềm lực, khát khao không cùng "cạ" hoặc làm bầu Đức khó ưa vất vả, vì như đã nói đội bóng phố Núi chẳng phải quá yếu để dễ dàng có 3 điểm.

    Vì điều này, nên trước đây nhiều người đã từng hi vọng HAGL chơi đẹp, hay hào sảng như bầu Đức. Có nghĩa những trận đấu còn lại của mùa giải vẫn thi đấu cống hiến, hết mình như đã từng.

    Nhưng sau trận thắng đậm CLB TPHCM, ý nghĩ về sự vô tư ít nhiều bị xâm lấn bởi những điều tiếng khi HAGL có 3 điểm như bỏ túi, trước sức kháng cự yếu ớt từ đối thủ vốn lâu nay quan hệ khăng khít, bồi đắp từ những hợp đồng mượn cầu thủ. Thế cho nên, nếu vào cuộc đua tranh huy chương, chẳng dễ cho đám trẻ bầu Đức vô tư "đá cho vui".

    Một khi HAGL ra sân với cái đầu lấn cấn chuyện này chuyện kia, quả thực đáng ngần ngại.

    Xuân Mơ - VietNamNet | 05:10 04/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...