MỚI NHẤT :
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Tiết lộ UEFA buộc Đan Mạch thi đấu hoặc bị xử thua 0-3?

    18:50 Thứ hai 14/06/2021 | 3

    BongDa.com.vn UEFA đã có hành xử gây sốc sau tai nạn của Christian Eriksen. Chính người trong cuộc đã xác nhận điều này.

    Trong trận đấu thuộc bảng B, vòng bảng EURO 2020 giữa Đan Mạch và Phần Lan, tiền vệ Christian Eriksen đã gặp tai nạn đáng tiếc. Theo đó, anh bất ngờ đổ gục xuống sân khi đang thi đấu. Đội ngũ nhân viên y tế đã làm hết sức để giành giật lại sự sống cho anh.

    Ban đầu, trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan phải tạm hoãn. Tuy nhiên, sau khi tình hình ổn định trở lại, trận đấu tiếp tục diễn ra. Đan Mạch sau khi trải qua biến cố đã không có được phong độ tốt nhất và nhận thất bại 0-1.

    Peter Schmeichel: UEFA treated Denmark 3-0 loss if not resume the match - Bóng Đá

     Sự thật gây sốc vụ Eriksen.

    Đến nay, cựu thủ thành Peter Schmeichel đã tiết lộ thông tin gây sốc xung quanh sự việc này. Cụ thể, anh chia sẻ trên tờ Good Morning Britain: "Họ nói rằng các cầu thủ nhất quyết muốn tiếp tục thi đấu. Tôi biết đó không phải là sự thật. Hoặc đó là cách bạn nhìn thấy sự thật,

    Họ đưa ra 3 lựa chọn. Một là ra sân ngay lập tức và thi đấu trong 50 phút cuối cùng. Tiếp theo là trận đấu sẽ bắt đầu lại vào ngày hôm sau, và hoàn tất trong 50 phút còn lại. Và lựa chọn thứ 3 là hủy bỏ trận đấu và Đan Mạch thua 0-3.

    Vì vậy, bạn biết đấy, chúng tôi phải tự giải quyết. Đó có phải là mong muốn của các cầu thủ khi được thi đấu không? Họ thực sự có lựa chọn nào không? Tôi không nghĩ là họ đã có. Và như bạn có thể nghe thấy từ cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên thực sự hối tiếc khi đưa các cầu thủ trở lại sân."

    Cha của thủ thành thuộc biên chế Leicester City thừa nhận, anh ước có ai đó có quyền lực cao hơn có thể nói rằng, đây không phải lúc để đưa ra quyết định về vấn đề thi đấu hay không. Thay vào đó, Schmeichel tin tưởng rằng, lẽ ra mọi chuyện nên đợi đến ngày kia (14/6) để đưa ra phương án cuối cùng.

    SỐC! UEFA ép Đan Mạch thi đấu hoặc bị xử thua 0-3 vụ Eriksen - Bóng Đá

     Các cầu thủ trở lại sân thi đấu ngay khi sự cố xảy ra.

    Schmeichel cũng ám chỉ rằng, việc thi đấu trong hoàn cảnh đó khiến tuyển Đan Mạch không thể tập trung thi đấu, trong bối cảnh họ chưa biết rõ tình hình của Eriksen ra sao.

    Phát biểu sau trận đấu, đích thân HLV trưởng Kasper Hjulmand cũng có ý chỉ trích UEFA: "Tôi nghĩ rằng đó là một điều sai lầm khi đưa ra quyết định. Các cầu thủ không biết liệu họ có mất đi người bạn thân nhất của mình hay không và họ phải quyết định có thi đấu hay không.

    Tôi có cảm giác chúng tôi không nên thi đấu, chỉ cần lên xe buýt và về nhà và xem những ngày tiếp theo sẽ mang lại điều gì."

    Trước đó, tiền đạo Martin Braithwaite cho biết các cầu thủ "không muốn tiếp tục thi đấu nhưng chúng tôi không có lựa chọn". Anh cho hay: "Cả 2 phương án đá ngay lập tức hoặc dời sang hôm sau chẳng có phương án nào tốt cả."

    Video Eriksen vs Napoli:

     
    Tiểu Lam | 18:20 14/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...