MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Nghệ sĩ nào biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022?

    18:06 Chủ nhật 20/11/2022

    Theo thông tin mới nhất từ nước chủ nhà Qatar, lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ bắt đầu từ 21 giờ 30 phút (giờ Việt Nam). Một số nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện này cũng được xác định.

    Lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ diễn ra tại sân vận động Al Bayt có sức chứa 60.000 người, cách thủ đô Doha 40 km về phía bắc.

     - Bóng Đá

    Sân vận động Al Bayt là địa điểm tổ chức lễ khai mạc World Cup 2022. Ảnh: FIFA.

    Theo Sky Sport, buổi lễ dự kiến kéo dài trong 30 phút với nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc do nước chủ nhà Qatar công phu dàn dựng.

    Thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS – ca sĩ Jungkook xác nhận sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc với ca khúc có tựa đề "Dreamers".

     - Bóng Đá

    Ca sĩ người Hàn Quốc Jungkook sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022. Ảnh: MSN.

    Ngoài nam ca sĩ đến từ K-pop, sự kiện vào tối 20-11 còn có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ địa phương, trong đó nổi bật là Fahad Al-Kubaisi và Dana Al Fardan.

    Trong khi đó, một số "ngôi sao" âm nhạc quốc tế nổi tiếng khác được cho đã phủ nhận thông tin sẽ tham gia lễ khai mạc.

    Cụ thể, đại diện của ca sĩ người Anh Dua Lipa xác nhận giọng ca 27 tuổi sẽ không biểu diễn. Truyền thông Tây Ban Nha thì đưa tin, "nữ hoàng" nhạc World Cup – Shakira cũng sẽ không trình diễn, nhưng không nêu rõ lý do.

     - Bóng Đá

    "Nữ hoàng" nhạc World Cup - Shakira được cho không biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Marca.

    Phát biểu trên The Times, nghệ sĩ kỳ cựu Rod Stewart tuyên bố đã từ chối lời mời hơn 1 triệu USD để biểu diễn tại Qatar.

    Sâm Thương - Nld.com.vn | 17:54 20/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...