MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Ngay lúc này, Arsenal vẫn có thể thâu tóm một họng pháo đẳng cấp

    18:52 Thứ năm 03/02/2022

    BongDa.com.vn Ngoại trừ việc thanh lý thành công hàng loạt 'người thừa', đội chủ sân Emirates đã trải qua một kỳ chuyển nhượng khá thất vọng.

     

    Arteta chia sẻ về những bản hợp đồng mới 

    Như đã biết, Arsenal bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông với mục tiêu hàng đầu là cải thiện hàng công bằng một tiền đạo trung tâm chất lượng. Mà thực tế, theo xác nhận từ ký giả Fabrizio Romano thì họ đã triển khai kế hoạch chiêu mộ Dusan Vlahovic từ tận tháng Mười năm ngoái.

    Dù bỏ ra gần như cả mùa Đông để thuyết phục, nhưng rốt cuộc thì Pháo thủ vẫn chỉ nhận về cái lắc đầu từ chân sút người Serbia. Ngoài ra, những mục tiêu dự phòng khác như Alexander Isak, Dominic Calvert-Lewin hay Raul de Tomas cũng lần lượt bị Arsenal bỏ lỡ. Và sau cùng, HLV Mikel Arteta đành khép lại kỳ chuyển nhượng mùa Đông mà chưa thể chiêu mộ được bất kỳ 'số 9' nào.

    Từ Jovic đến Isak, những tiền đạo Arteta có thể nhắm đến - Bóng Đá

     Arteta 'tay trắng' rời chợ Đông. 

    Mặc dù vậy, Arsenal vẫn quyết định chia tay Pierre-Emerick Aubameyang trong phiên chợ vừa rồi, và hiện chỉ còn lại Alexandre Lacazette cùng với Eddie Nketiah là 2 lựa chọn duy nhất dành cho Arteta ở vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, cả hai đều chưa thể cho thấy khả năng gánh vác được hàng công dù đã được trao rất nhiều cơ hội. Và trong trường hợp muốn thử sức với một phương án mới mẻ, Arsenal hoàn toàn có thể chiêu mộ một tiền đạo chất lượng ngay lúc này.

    TTCN mùa Đông đã chính thức đóng cửa, nhưng Pháo thủ vẫn có quyền ký hợp đồng với các cầu thủ tự do. Trong số những ngôi sao vẫn đang 'ngồi chơi xơi nước', có một cái tên rất đáng để Arsenal cân nhắc, và thậm chí còn từng được họ quan tâm là Diego Costa. Thực tế, Costa đã được liên kết mạnh mẽ với Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng rốt cuộc thì thương vụ này đã không được thực hiện.

    Diego Costa vướng vào bê bối cá độ, bị cảnh sát điều tra - Bóng Đá

     Costa sẽ là một sự bổ sung chất lượng. 

    Có nhiều thông tin cho thấy cựu tiền đạo của Chelsea sẽ tiếp tục khoác áo một đội bóng ở Brazil, nhưng với việc Costa chưa gia nhập bất kỳ CLB nào, không loại trừ khả năng anh vẫn níu kéo hy vọng chơi bóng ở châu Âu. Với khát khao này, cùng với cá tính của một 'quái thú', ngôi sao người Brazil hoàn toàn có thể trở thành một thủ lĩnh thực thụ trên hàng công của Arsenal.

    Nhìn chung, không cần nói quá nhiều về những tác động mà Costa có thể mang đến Arsenal, đặc biệt là khi Pháo thủ đang mang dáng dấp của một tập thể trẻ. Với sự hiện diện của một cá tính mạnh và đồng thời là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Costa, chắc chắn đội chủ sân Emirates chỉ có thể hưởng lợi từ thương vụ này.

    Huỳnh Phong | 18:22 03/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...