MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Ngay cả Mourinho cũng không có đặc quyền 'Van Gaal' như Ten Hag

    16:41 Thứ bảy 03/09/2022 | 7

    BongDa.com.vn Vừa đến Manchester United, Erik ten Hag được trao đặc quyền mà Jose Mourinho hay Ralf Rangnick không có trong quá khứ.

     

    Erik ten Hag đã trải qua một mùa hè ưng ý khi Manchester United đem Antony và Lisandro Martinez về Old Trafford. Ten Hag hiểu bộ đôi Nam Mỹ này bởi từng dẫn dắt họ tỏa sáng tại Ajax. Dễ dàng nhận thấy BLĐ Man Utd đang chiều lòng HLV của mình, điều họ từng muốn tránh trước đây.

    Trong quá khứ, Louis van Gaal muốn tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng mặc cho sau đó bị cựu phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đánh giá là mua các cầu thủ không phù hợp.

    Đặc quyền 'Van Gaal' của Ten Hag - Bóng Đá

     Antony và Martinez tái ngộ Ten Hag tại Man Utd.

    Van Gaal được coi là trọng tâm trong chiến lược chuyển nhượng khi ông đến CLB vào hè 2014. Cựu HLV Bayern sử dụng quyền lực của mình để ký hợp đồng với những cầu thủ như Morgan Schneiderlin, Daley Blind và Bastian Schweinsteiger. Thật đáng tiếc khi tất cả đều không thể tỏa sáng ở Old Trafford và câu chuyện của Van Gaal trở thành một tiền lệ.

    Sự việc của Van Gaal khiến Ed Woodward sợ hãi và ông thay đổi bằng cách xây dựng một hệ thống phủ quyết cho phép bộ phận tuyển dụng, tuyển trạch viên và HLV có quyền biểu quyết ngang nhau trước khi ký hợp đồng. Đó là lý do tại sao Jose Mourinho dù rất thích Jerome Boateng vào năm 2018 nhưng không được thúc đẩy hoàn tất thương vụ. Ralf Rangnick cũng rơi vào tình trạng tương tự Mourinho mặc cho ông yêu cầu đội bóng mua thêm tiền đạo vào tháng 1/2022. 

    Đặc quyền 'Van Gaal' của Ten Hag - Bóng Đá

     Ten Hag có đặc quyền mua cầu thủ yêu thích giống Van Gaal.

    Xen giữa 2 triều đại này là triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer được hậu thuẫn yêu cầu đem về trung vệ và Harry Maguire đến với mức phí kỷ lục. Ngoài ra, vào mùa hè 2021, mục tiêu Jadon Sancho của Solskjaer cũng đã đến Old Trafford. 2 thương vụ này chỉ rõ dẫn chứng Solskjaer không bị BLĐ chèn ép về mục tiêu chuyển nhượng. Song, điều này dễ hiểu bởi BLĐ Quỷ đỏ luôn coi trọng Solskjaer sau giai đoạn ông đóng góp cho CLB thời còn làm cầu thủ.

    Câu chuyện Ten Hag lại rất khác bởi ông chưa từng thi đấu cho Man Utd và cũng chỉ đơn thuần là làm công ăn lương tại Old Trafford, một trường hợp khác rất xa Solskjaer. Dù vậy, Ten Hag lại đang nhận được đặc quyền can thiệp và đưa ra quyết định về việc nên mua cầu thủ. Điều đó khiến Ten Hag chẳng khác gì 'Van Gaal 2.0' dù vẫn cần thời gian để kiểm chứng sự thành công thất bại của các bản hợp đồng Martinez hay Antony.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 16:11 03/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...