MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Ngày Brazil vắng bóng tại World Cup đang đến gần?

    10:51 Thứ tư 22/11/2023

    BongDa.com.vn Những màn trình diễn thảm họa của dàn sao Selecao đang mang đến nỗi lo lớn cho NHM.

    Các vũ công Samba đã tạo ra một trận đấu hỗn loạn khác trong màn đụng độ với nhà vô địch World Cup Argentina. Đoàn quân HLV Fernando Diniz tỏ ra thiếu ý tưởng trong khâu tấn công, thay vào đó, họ lại thi đấu một cách thô bạo.

    Trên sân liên tục xuất hiện những tình huống xô xát giữa đôi bên. Vào giờ nghỉ, có đến 22 tình huống phạm lỗi nhưng chỉ xuất hiện vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích.

    Brazil có nguy cơ bị loại - Bóng Đá

     Những tình huống thi đấu tiểu xảo.

    Dù Neymar dính chấn thương, song trong tay Diniz vẫn còn đó hàng loạt sự lựa chọn chất lượng khác để tạo ra sức ép lên phần sân đối thủ, nhưng trên thực tế, họ thi đấu khá bế tắc.

    Ngoài tình huống dứt điểm của Gabriel Martinelli khiến cho Emiliano Martinez phải trổ tài, Brazil không có được bất cứ cơ hội nguy hiểm đáng kể nào. Đáng nói hơn, trong pha bóng mà Argentina ghi bàn mở tỷ số, hai trung vệ cao to bên phía đội chủ nhà là Nino cùng với Gabriel Magalhaes lại không thể giành chiến thắng trước Nicolas Otamendi ở tình huống không chiến và để ngôi sao 35 tuổi thoải mái đánh đầu làm tung mành lưới Alisson Becker.

    Dù thể hiện phong độ ấn tượng ở cấp độ CLB, nhưng tại đội tuyển quốc gia, Gabriel vẫn chưa thực sự thể hiện được sự uy tín vốn có.

    Mọi hy vọng có điểm của Brazil dường như chấm hết sau tấm thẻ đỏ trực tiếp mà Joelinton phải nhận. Trọng tài cho rằng cầu thủ thuộc biên chế Newcastle đã đánh nguội Rodrigo de Paul - nạn nhân của Gabriel Jesus trong hiệp một - và lập tức truất quyền thi đấu của anh.

    Brazil có nguy cơ bị loại - Bóng Đá

     Joelinton lĩnh thẻ đỏ rời sân.

    Bất lợi về mặt quân số khiến cho Brazil ngày càng gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, họ đành chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc.

    Đáng chú ý, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của các vũ công Samba tại vòng loại World Cup. Họ hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH kém 3 đội dẫn đầu lần lượt 5, 6 và 8 điểm.

    Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ sẽ chọn 6 đội dẫn đầu để đi tiếp và đội xếp thứ 7 sẽ có cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng ở lượt trận play-off liên lục địa.

    Do vậy, Brazil hiện vẫn còn cơ hội để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng nếu vẫn thể hiện màn trình diễn bạc nhược như trong quãng thời gian gần đây, việc đoàn quân HLV Fernando Diniz tạo ra cơn địa chấn tiêu cực hoàn toàn có thể xảy ra khi giờ đây khoảng cách giữa họ với 2 đội xếp dưới chỉ là 2 điểm.

    Từ một đội bóng vốn luôn được xem như ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mỗi kỳ World Cup, Brazil giờ đây đang rơi vào tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc.

    Ở những trận đấu tới, HLV Diniz phải nhanh chóng đưa ra những sự thay đổi về mặt nhân sự cũng như chiến thuật để giúp đội nhà kịp thời trở lại. Bằng không, ngày mà quốc kỳ Brazil vắng bóng khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có lẽ sẽ đến gần. 

    Trường Sơn | 10:21 22/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...