MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ngã rẽ mới cho tiền vệ được so sánh với Vieira và Pogba

    18:15 Thứ sáu 11/08/2023 | 1

    BongDa.com.vn Theo tin từ ký giả Fabrizio Romano, AS Monaco duyệt chi tầm 20 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Denis Zakaria từ Juventus và đôi bên đã đạt thỏa thuận trong thương vụ này.

     

    Denis Zakaria sinh năm 1996 tại Geneva (Thụy Sĩ), có bố người Congo và mẹ gốc Nam Sudan. Tại quê nhà Thụy Sĩ, Zakaria từng ăn tập ở đội trẻ Servette sau đó chuyển tới Young Boys vào tháng 06/2015. Đến tháng 06/2017, anh đầu quân cho Borussia Monchengladbach với giá 10 triệu euro.

     - Bóng Đá

     Zakaria có nét tương đồng trong lối chơi với Vieira và Pogba.

    Denis Zakaria bắt đầu nổi lên từ đây. Anh từng bước trở thành trụ cột quan trọng của Die Fohlen và được giới mộ điệu đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu tại Bundesliga. Cầu thủ này cũng từng được so sánh với những Patrick Vieira hay Paul Pogba bởi nét tương đồng về mặt lối chơi.

    Denis Zakaria gắn bó cùng đội chủ sân Borussia-Park trong 5 mùa, trước khi chuyển tới Juventus vào cuối tháng 01/2022 với giá khá mềm (8.6 triệu euro) khi còn 6 tháng trong hợp đồng với đội bóng nước Đức.

    Juventus đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác trong thương vụ trên, và nhiều người cho rằng đội bóng này có món hời lớn. Lúc bấy giờ, Zakaria được kỳ vọng sẽ cải thiện và nâng cấp tuyến giữa cho Bianconeri.

    Nhưng thực tế, những gì hay nhất đã được tuyển thủ quốc gia Thụy Sĩ bỏ lại trên đất Đức. Trong màu áo đội bóng mới, Denis Zakaria đóng góp ít ỏi ở năm đầu tiên. Đến mùa giải 2022/23, anh chỉ chơi 2 trận đầu mùa, sau đó được mang cho Chelsea mượn vào tháng 09/2022.

     - Bóng Đá

     Denis không tạo được ấn tượng nào tại Luân Đôn.

    Tại Stamford Bridge, tiền vệ 26 tuổi cũng không thể tìm lại phiên bản tốt nhất. Những cú tắc bóng và đánh chặn dũng mãnh, các tình huống thoát pressing và chuyển trạng thái ấn tượng từ phòng thủ sang tấn công, hay những đường chuyền tịnh tiến bóng hiệu quả như trước đây đã suy giảm đáng kể.

    Anh ra sân vỏn vẹn 11 trận trên mọi đấu trường và có 1 pha lập công (vào lưới Dinamo Zagreb tại Champions League). Tính riêng tại Premier League, cầu thủ này thi đấu 7 trận với tổng số phút là 413, không có lấy nổi một bàn thắng hay đường kiến tạo nào.

    Trong mỗi 90 phút, Denis Zakaria tung ra 0.3 cú dứt điểm, chạm bóng 34.0 lần, có 0.7 pha rê bóng, 1.3 cú tắc bóng, 0.4 lần đánh chặn, 0.6 lần thu hồi bóng, 1.1 pha giải vây và 2.3 tình huống thắng tranh chấp tay đôi. Mặc dù tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Zakaria đạt tới 89%, nhưng chủ yếu là các đường chuyền thiên về độ an toàn hơn là mang tính đột biến.

    Anh đóng vai trò tiền vệ trung tâm trong hệ thống 3-4-3 dưới thời Graham Potter và chơi tiền vệ phòng ngự ở sơ đồ 4-2-3-1 khi Frank Lampard ngồi vào ghế tạm quyền. Nhưng thời lượng thi đấu rất ít do không cạnh tranh nổi vị trí cùng những Enzo Fernandez, Mateo Kovacic hay Conor Gallagher, và thua thiệt những người đồng đội về các số liệu thống kê chuyên môn. Đã vậy, cầu thủ này còn dính chấn thương hồi giữa tháng 01/2023, nghỉ mất một tháng.

     - Bóng Đá

     Monaco là bến đỗ phù hợp để Zakaria tìm lại phong độ.

    Trước tình hình đó, Chelsea quyết định không mua đứt Denis Zakaria. Và câu lạc bộ chủ quản Juventus cũng chẳng tha thiết với anh nữa. Đội bóng thành Turin sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị chuyển nhượng liên quan đến cầu thủ sinh năm 1996.

    Theo ký giả Fabrizio Romano, Monaco là đội dành sự quan tâm đặc biệt đối với Denis Zakaria từ đầu mùa hè và đã đạt thỏa thuận chiêu mộ. Đội bóng Công quốc chi ra khoảng 20 triệu euro để đổi lại cái gật đầu từ phía ban lãnh đạo Juventus.

    Monaco đang trải qua mùa hè đầy biến động với sự cải tổ từ cầu thủ cho đến ban huấn luyện. Họ mời nhà cầm quân người Áo Adi Hutter về nắm quyền thay cho Philippe Clement. Đội bóng chủ sân Louis II cũng đã bán đi Axel Disasi cho Chelsea nhưng kịp mang về những bản hợp đồng mới như Mohammed Salisu (15 triệu euro, từ Southampton) hay Philipp Kohn (10 triệu euro, từ RB Salzburg), và Zakaria là cái tên tiếp theo.

    Adi Hutter thường vận hành hệ thống 3-4-2-1 tại các đội bóng đã từng dẫn dắt. Trong bộ khung này, Denis Zakaria sẽ phải cạnh tranh một suất đá chính nơi trung tâm hàng tiền vệ với những Youssouf Fofana, Eliot Matazo hay Mohamed Camara.

    Về mặt tầm vóc, Monaco dĩ nhiên kém hơn Juventus hay Chelsea, nhưng là điểm đến phù hợp, mở ra cơ hội cho Zakaria tìm lại phong độ thuở xưa.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:45 11/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...