MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ngả mũ trước Luka Modric

    21:40 Chủ nhật 12/03/2023

    BongDa.com.vn Tiền vệ Luka Modric thuộc dạng của hiếm của làng túc cầu thời điểm này.

     

    Ngôi sao người Croatia, hiện 37 tuổi, vẫn là một cầu thủ quan trọng của Real Madrid và cho thấy mình xứng đáng với một hợp đồng mới.

    Sự nghiệp của Luka Modric có thể được ví như câu chuyện không hồi kết. Ở tuổi 37, 38, khi phần lớn cầu thủ bắt đầu lên kế hoạch cho những năm cuối cùng trong môn thể thao này, Modric vẫn sẵn sàng đặt bước chân tới những tầm cao mới, gần như chưa từng có trước đây.

    Modric vẫn muốn vô địch Nations League với tuyển Croatia và gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Cựu tiền vệ Tottenham muốn vậy vì bản thân cảm thấy mình có thể làm được, với nguồn năng lượng dồi dào và khao khát thể hiện rằng tuổi tác thực chất chỉ là một con số.

    Ngả mũ trước Luka Modric - Bóng Đá

     Modric chưa dừng lại.

    HLV Carlo Ancelotti từng nói: “Nếu một cầu thủ chơi tốt thì tuổi tác không thành vấn đề. Tuổi 17 không cho bạn quyền ra sân hàng tuần nếu bạn không xứng đáng, và điều tương tự cũng xảy ra ở tuổi 35 hay 37. Công việc của HLV là đánh giá cầu thủ từng ngày."

    Ancelotti không nhìn vào việc cầu thủ đó là ai, mà chỉ nhìn vào màn trình diễn trên sân. Và dựa vào đó, ông cho rằng Modric vẫn là cầu thủ giỏi nhất ở vị trí của mình. Modric đến World Cup 2022 với trạng thái vô cùng mệt mỏi và cần cắt giảm cường độ làm việc sau khi cùng Real Madrid vô địch Champions League và La Liga. Tuy nhiên, anh vẫn miệt mài ra sân và đưa Croatia vào tới bán kết.

    Không chỉ là một trụ cột của đội, anh đã và đang là nguồn sống. Modric vẫn đang thể hiện những phẩm chất đáng kinh ngạc. Mùa này, Modric cán mốc 6 bàn thắng. Anh cũng có 4 đường kiến tạo trở lên trong mùa thứ 6 liên tiếp, đồng thời tham gia vào ít nhất 10 bàn thắng.

    Modric cảm thấy mạnh mẽ và muốn có một thỏa thuận mới. Sau chiến thắng trước Liverpool ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, Modric tuyên bố: “Tôi cảm thấy ổn và muốn tiếp tục, nhưng tôi phải nói chuyện với CLB và biết họ nghĩ gì.

    Tôi muốn tiếp tục vì tôi xứng đáng được làm như vậy, không phải vì họ trao tặng nó cho tôi. Chưa từng có ai tặng tôi bất cứ thứ gì."

    Ngả mũ trước Luka Modric - Bóng Đá

     Đẳng cấp của Modric là không phải bàn cãi.

    Mùa giải này, Modric có hơn 2.185 phút thi đấu và chưa có dấu hiệu dừng lại. 

    Anh thừa nhận việc trở lại thi đấu sớm sau World Cup 2022 là một sai lầm: “Lẽ ra tôi phải thực hiện một chương trình hồi phục cụ thể để trở lại từng chút một. Qatar ảnh hưởng đến tôi, nhưng tôi cảm thấy mình đã bắt kịp tốc độ vào lúc này."

    Modric đang đá chính các trận liên tiếp cho Real Madrid và sẵn sàng trở lại với phiên bản tốt nhất của mình. Modric suýt vô địch World Cup cùng Croatia. Sau khi gần chạm tay vào chiếc cúp, anh tiếp tục đưa đội tuyển về thứ ba.

    Đó là một thành tích lịch sử, nhưng với Modric, như vậy là chưa đủ. Anh cần nhiều hơn nữa và sẽ khao khát gặt hái thêm thành công của bóng đá đỉnh cao.

    Tiểu Lam | 21:10 12/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...