MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Neymar: 'World Cup 2022 là cơ hội cuối cùng của tôi'

    19:05 Chủ nhật 10/10/2021

    BongDa.com.vn Sau khi chứng kiến ​​hai nỗ lực của mình tại World Cup kết thúc trong thất vọng, ngôi sao người Brazil tin rằng năm tới là cơ hội cuối cùng của anh.

    Neymar đã thừa nhận rằng anh không mong đợi mình sẽ chơi một kỳ World Cup khác sau giải đấu năm 2022 ở Qatar, vì sự căng thẳng của giải đấu lớn nhất thế giới đã ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của anh.

    Ngôi sao người Brazil đã là đầu tàu của Selecao tại giải vô địch thế giới năm 2014 và 2018, lần lượt kết thúc tại bán kết và tứ kết. Năm 2014, dù vào vòng 4 đội mạnh nhất nhưng giải đấu năm đó được coi là nỗi nhục của Brazil. Khi Neymar chấn thương, họ thua Đức 1-7 trước khi thua Hà Lan 0-3 ở trận tranh hạng 3.

    Lượt 9 vòng loại World Cup 2022 Nam Mỹ: Messi gọi, Neymar trả lời - Bóng Đá

     Neymar chưa thể đưa Brazil trở lại ngôi vương thế giới.

    Năm 2018, anh cũng phải chạy đua với thời gian để kịp ra sân ở World Cup, Neymar ghi 2 bàn ở giải đấu này nhưng Brazil thậm chí phải dừng giải đấu sớm hơn.

    Neymar nói: "Tôi nghĩ đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi coi đó là trận đấu cuối cùng của mình bởi vì tôi không biết liệu mình có còn đủ tâm trí để đối phó với bóng đá nữa hay không."

    "Vì vậy, tôi sẽ làm mọi thứ để hoàn thành tốt, làm mọi thứ để giành chiến thắng cùng đất nước của tôi, để thực hiện ước mơ lớn nhất của tôi từ khi tôi còn nhỏ. Và tôi hy vọng tôi có thể làm được."

    Những bàn thắng đẳng cấp của Neymar trước Real:

     
    Thanh Vũ | 18:35 10/10/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...