MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Neymar: 'Tôi không chắc sẽ chơi kỳ World Cup sau'

    10:48 Thứ bảy 12/11/2022 | 1

    Tiền đạo Paris Saint-Germain tiếp tục thừa nhận tương lai bất định ở đội tuyển quốc gia Brazil sau World Cup 2022.

    Neymar: 'Tôi không chắc sẽ chơi kỳ World Cup sau' - Bóng Đá

    Neymar được kỳ vọng giúp tuyển Brazil giải cơn khát vô địch World Cup. 

    "Tôi sẽ chơi như thể đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi đã thường xuyên nói với bố tôi điều này, bởi vì chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai", Neymar trả lời phỏng vấn sau khi HLV Tite công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2022.

    Anh khẳng định: "Tôi không thể đảm bảo với các bạn rằng tôi sẽ chơi một kỳ World Cup khác. Có thể tôi sẽ chơi, cũng có thể không, tùy thuộc vào việc HLV tiếp theo ở tuyển Brazil có thích tôi hay không. Đó là những gì tôi cảm thấy vào lúc này".

    Cuối năm ngoái, Neymar cũng khiến dư luận Brazil xôn xao khi thổ lộ ý muốn từ giã ĐTQG, thậm chí giải nghệ sau World Cup 2022. "Tôi nghĩ World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi", chân sút 30 tuổi nói khi đó. "Tôi không biết liệu về mặt tinh thần, tôi có thể sẵn sàng thi đấu thêm nữa hay không".

    Thời điểm đó, Neymar được cho là gặp khủng hoảng về tâm lý và không còn nhiều hứng thú chơi bóng. Trong bài phỏng vấn mới đây, ngôi sao sinh năm 1992 cũng thừa nhận những lời chỉ trích không công bằng khiến anh bị tổn thương rất nhiều.

    "Điều đó (những chỉ trích - PV) khiến tôi rất đau đớn", Neymar thổ lộ. "Mùa giải 2022/23 này tôi khởi đầu ổn, nhưng nếu bạn nhìn vào các con số, tất cả mùa giải của tôi với PSG đều tốt. Điều khác biệt là tôi dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu nhiều. Đó là nỗi buồn và khiến tôi tổn thương".

    Neymar lần đầu thi đấu tại World Cup vào năm 2014, khi giải đấu diễn ra ngay tại quê nhà. Ngôi sao của Barcelona tại thời điểm đó dính chấn thương nặng ở tứ kết, sau đó ngồi nhìn tuyển Brazil thảm bại trước Đức tại bán kết. Đến World Cup 2018, Neymar không thể giúp tuyển Brazil vượt qua Bỉ ở tứ kết.

    Ở giải đấu tại Qatar vào năm nay, tiền đạo của PSG tiếp tục được kỳ vọng giúp tuyển Brazil giải cơn khát vô địch World Cup kéo dài hai thập niên.

    Hồng An | 07:10 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...