MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Neymar: 'Thật buồn khi thế hệ này không quan tâm đến đội tuyển Brazil'

    16:21 Chủ nhật 20/02/2022

    BongDa.com.vn Ngôi sao chạy cánh người Brazil đã bày tỏ sự thất vọng trước cách người hâm mộ theo dõi Selecao ngày nay.

     

    Buổi tập của tuyển Brazil

    Cầu thủ chạy cánh của Paris Saint-Germain cảm thấy các trận đấu của Brazil không được nói đến nhiều: "Ngày nay, Selecao đã trở nên rất xa cách với người hâm mộ. Tôi không biết điều này xảy ra như thế nào, nhưng các trận đấu của chúng tôi ngày nay ít được nói đến. Và thật buồn khi sống trong thế hệ mà đội tuyển quốc gia Brazil ra sân không còn là điều quan trọng."

    Neymar từng có nhiều lúc rạn nứt với ĐTQG Brazil, thừa nhận áp lực khi khoác áo vàng xanh. Thành công của Selecao có ý nghĩa quan trọng với anh, nhưng những áp lực khiến anh cảm thấy khó cống hiến lâu dài.

     - Bóng Đá

     Neymar là trụ cột của Brazil.

    Năm ngoái anh nói: "Tôi nghĩ đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi xem đó là lần cuối cùng của mình vì tôi không biết mình có còn sức lực để đối phó với bóng đá nữa hay không."

    "Vì vậy, tôi sẽ làm mọi thứ để hoàn thành tốt, làm mọi thứ để giành chiến thắng cùng đất nước của tôi, để thực hiện ước mơ lớn nhất của tôi từ khi tôi còn nhỏ. Và tôi hy vọng tôi có thể làm được."

    Brazil từng được coi là cường quốc bóng đá thế giới nhưng không làm được nhiều ở những kỳ World Cup qua. Năm 2014, khi được chơi trên sân nhà, Selecao đã bị Đức hủy diệt 7-1 ở bán kết.

    Thanh Vũ | 15:51 20/02/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...