MỚI NHẤT :
  • City Group muốn mua chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • Neymar giải thích lý do không ở lại cùng Brazil

    07:54 Thứ ba 23/06/2015

    Neymar cho rằng nếu ở lại Chile trong thời gian treo giò, anh sẽ khiến đồng đội mất sự tập trung cần thiết.

    Chân sút thuộc biên chế Barcelona cho rằng nếu ở lại Chile trong thời gian treo giò, anh sẽ khiến đồng đội mất sự tập trung cần thiết.

    Neymar chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng đội trước khi rời Chile. Ảnh: Internet.
    Neymar chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng đội trước khi rời Chile. Ảnh: Internet.

    Sau khi Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) quyết định không khiếu nại án treo giò 4 trận dành cho Neymar, chân sút 23 tuổi chia tay đồng đội để lên đường về nước ngày 22/6. Chia sẻ trên mạng xã hội Instagram, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona cũng giải thích rõ lý do không ở lại Chile để tập luyện và sát cánh cùng đồng đội.

    Tôi chờ đợi và hy vọng mình vẫn còn cơ hội phục vụ đội tuyển Brazil tại Copa America lần này. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Tôi biết sự hiện diện của mình tại đây là rất quan trọng. Như mọi cầu thủ, tất cả đều hướng tới những trận đấu phía trước,” Neymar chia sẻ bằng tiếng Bồ Đào Nha.

    Theo Neymar, anh được ban huấn luyện giao nhiệm vụ làm thủ lĩnh với trọng trách đưa đội tuyển lên đỉnh vinh quang. Bởi vậy, trong quá trình thi đấu, anh phải đưa ra một số quyết định, dù đúng hay sai. Cựu tiền đạo Santos cũng thừa nhận hành vi gây hấn với các cầu thủ Colombia chỉ là sự bộc phát.

    Dù đi đến đâu, tôi sẽ vẫn dõi theo Brazil và cầu mong đồng đội của mình gặt hái thành công. Tôi không thể sống được nếu ở lại đây. Thật tồi tệ khi bạn tập luyện mà không vì mục đích nào cả. Với tâm lý như vậy, bạn rất dễ gặp chấn thương. Điều đó càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn,” Neymar cho biết thêm.

    Neymar cho rằng, anh cần nói ra những điều trên vì ban huấn luyện và đồng đội luôn ủng hộ và muốn anh ở lại. Tuy nhiên, chân sút 23 tuổi khẳng định, nếu ở lại, anh chỉ làm mất sự tập trung của mọi người. Trong khi tập trung là điều cần thiết của đội tuyển ở thời điểm hiện tại.

    Neymar trả giá đắt cho sự thiếu kiềm chế trong trận thua của Brazil trước Colombia. Ảnh: Internet.
    Neymar trả giá đắt cho sự thiếu kiềm chế trong trận thua của Brazil trước Colombia. Ảnh: Internet.

    Tôi thực sự xin lỗi đồng đội vì tự đẩy mình vào hoàn cảnh này. Nhưng tôi cam đoan với mọi người rằng, những gì vừa xảy ra sẽ là bài học quý trong sự nghiệp thi đấu của tôi,” ngôi sao của Barca viết lời hối lỗi.

    Trước đó, khi được hỏi liệu có giữ Neymar trong đội hình ngay cả khi anh nhận án treo giò 4 trận, HLV Dunga nói: “Điều đó tùy thuộc vào Neymar. Vấn đề là anh ấy có vượt qua được nỗi buồn để ở lại hay không. ĐT Brazil không cần những đứa trẻ. Chúng tôi cần những người đàn ông thực thụ.”

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...