MỚI NHẤT :
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Neymar chia tay Copa America: Khoảng lặng cần thiết hay dấu chấm hết cho một thiên tài?

    06:29 Thứ sáu 07/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một lần nữa người ta đã thấy Neymar khóc. Trong anh bao giờ vẫn cháy ngọn lửa khát khao chơi bóng. Nhưng số mệnh luôn đặt cho Neymar những thách thức khó khăn nhất.

    Một trong những điều làm nên thành công của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cả thập kỷ qua đó là việc họ gần như miễn nhiễm với những ca chấn thương nặng. Còn Neymar – ngôi sao mà tài năng được đánh giá nằm trong tốp 3 thế giới – lại là trường hợp ngược lại.

     - Bóng Đá

    Neymar từng được xem là ngôi sao chỉ kém Messi và Ronaldo. 

    Không khó để kể ra những lần chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Neymar. Đó là tại World Cup 2014 ở vòng tứ kết gặp Colombia, kết cục sau đó Brazil không có Neymar đã thảm bại 1-7 trước Đức. Gần đây là hai lần trong màu áo PSG. Đáng nói cả hai lần đó PSG đều bị loại trước Real Madrid và Man United tại Champions League. Và bây giờ khi Copa America đang cận kề thì niềm hy vọng số 1 của Brazil lại dính chấn thương và chắc chắn phải ngồi ngoài. Âu cũng là số mệnh của Neymar mà thôi.

    Tuy nhiên, với tuyển Brazil, đây chưa hẳn là một điều gì đó quá tồi tệ. Ngay trước thềm Copa America, HLV Tite quyết định tước băng thủ quân của cựu ngôi sao Barcelona. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu vì sao Neymar không được làm đội trưởng của Brazil bởi những rắc rối trong màu áo PSG. Anh đánh CĐV, cãi vả cầu thủ, không tuân thủ quy định CLB mà tự ý bỏ về Brazil. Những điều đó thật khó cho Tite có thể để Neymar tiếp tục làm thủ quân - người đại diện cho đội bóng.

    Tuy nhiên khi tin cáo buộc Neymar liên quan đến một vụ cưỡng bức thì mọi chuyện đã đi quá xa. Dù Brazil không gạt bỏ cái tên Neymar nhưng rõ ràng trong hoàn cảnh như vậy mà anh có thi đấu cũng khó đạt được trạng thái tâm lý tốt nhất, biết đâu chừng làm ảnh hưởng xấu đến lối chơi toàn đội.

    Dù chưa biết cáo buộc nhắm vào Neymar là có đúng hay không nhưng việc Neymar thi đấu tại Copa America cũng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Tất nhiên Tite khó lòng loại Neymar nhưng với việc anh bị chấn thương phải chia tay Copa America lại vô tình khiến ông dễ ăn nói trước dư luận hơn.

     - Bóng Đá

    Việc không thể dự Copa America là khoảng lặng cần thiết cho Neymar? 

    Với Neymar, đây có thể là một khoảng lặng cần thiết. Sau một mùa giải không như ý tại Pháp, bị chấn thương cướp đi phần lớn thời gian chơi bóng cũng như không còn vị trí độc tôn tại sân Công viên các Hoàng tử với nhiều sự cố lùm xùm ngoài sân cỏ, Neymar như một ngôi sao của làng Showbiz, cần có “thời gian ở ẩn” chờ mọi chuyện lắng xuống là có thể hiên ngang trở lại với ánh sáng lung linh bên ngoài.

    Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, chấn thương này không chỉ đơn giản khiến anh mất đi cơ hội giành Copa America cùng tuyển Brazil mà sự nghiệp nhiều khả năng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nên biết rằng sau những rắc rối tại PSG thì Neymar cũng đã hạ quyết tâm ra đi. Nhưng đi đâu khi mà không dễ có đội bóng nào đủ sức chi ra hơn 200 triệu bảng để thuyết phục PSG cùng mức lương khủng mà Neymar đang nhận.

    Nhưng điều khiến nhiều đội bóng e ngại chính là tiền sử chấn thương của anh. Từ năm 2014 đến nay, như đã nói Neymar đã trải qua ít nhất 4 lần chấn thương khá nặng. Thật khó có đội nào chịu chi ra cả núi tiền để rồi đối mặt với nguy cơ 50-50 như vậy. Trong hoàn cảnh thế giới bóng đá không ngừng xuất hiện những ngôi sao tuổi trẻ mà tài cao thì nhất định có phải đánh cược vào túi tiền di động và đầy tai tiếng như Neymar hay không?

     - Bóng Đá

    Những ngày tháng không êm đẹp trong màu áo PSG. 

    Và một trong những tài năng trẻ đang uy hiếp sự nghiệp của Neymar chính là Kylian Mbappe. Tại PSG giờ đây, cựu sao AS Monaco chính là số một. Dù ngôi sao trẻ này cũng đang làm loạn đòi ra đi nhưng anh có đi được không còn là vấn đề. Một khi không đội nào mua lại Neymar còn Mbappe cũng ở lại thì rõ ràng tương lai của Neymar cầm chắc phải chịu cảnh ảm đạm.

    Thậm chí dù Mbappe có đi rồi thì với một người đã không còn tinh thần chơi cho PSG và CLB cũng chẳng thiết tha gì với anh nữa thì liệu có được một kết quả mỹ mãn hay không? Nói chính xác hơn Neymar bây giờ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Anh không còn tự quyết cho tương lai của mình hay có tiếng nói thật sự trọng lượng nữa khi giá trị đang giảm dần theo những chấn thương cùng lối sống phóng túng vô kỷ luật.

    Neymar muốn ra đi để cứu vớt sự nghiệp của mình nhưng có bao nhiêu nơi sẵn sàng dang tay ra chứ? Ngày ấy Neymar rời Camp Nou vì không muốn làm cái bóng cho Lionel Messi và muốn tự tay tranh đoạt QBV. Một khi QBV không có tức là chuyến hành trình này đã thất bại.

     - Bóng Đá

    Về lại Barcelona hay sang CLB nào khác đây Neymar? 

    Neymar là một thiên tài mà bóng đá Brazil sản sinh ra được trong hơn thập kỷ qua. Thế nhưng có quá nhiều thứ xung quanh đã ngăn anh đi đến đỉnh cao cuối cùng. Và khoảng lặng  ngay trước Copa America này liệu có đánh bại được anh hay không? Suy cho cùng đó cũng là điều hay để xem bản lĩnh và đẳng cấp của Neymar đến mức độ nào?

    Cát Tường | 06:09 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...