MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Neymar bị tước băng thủ quân: Một bất ngờ hợp lý!

    16:38 Thứ ba 28/05/2019

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Tite đã chính thức tước băng thủ quân của Neymar.

    Cách đây ít lâu, Neymar đã bị HLV Tite tước băng thủ quân dù anh đã đảm nhận vai trò này trong khoảng thời gian khá dài. Người được chọn trở thành "đầu tàu" mới của Selecao ở Copa America trong mùa hè này chính là ngôi sao kỳ cựu, Dani Alves.

    Quả thực, khi phía trước là giải đấu mà đội tuyển Brazil đã không thể đăng quang trong hơn một thập kỷ đã qua, quyết định như trên của Tite phần nào khiến nội bộ cảm thấy ngỡ ngàng. Điều đó chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ trước chiến dịch "EURO Nam Mỹ" dù những vũ công Samba được thi đấu trên sân nhà.

    Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ lưỡng, động thái này của chiến lược gia 58 tuổi được xem là quyết định bất ngờ nhưng cũng rất hợp lý.

    Neymar bị tước băng thủ quân: Một bất ngờ hợp lý! - Bóng Đá

     Neymar vừa bị tước băng đội trưởng.

    Bất kể ở câu lạc bộ hay ĐTQG, người được đảm nhận vai trò thủ quân phải là cái tên sở hữu tính cách mạnh có thể vực dậy toàn đội hay trở thành chỗ dựa cho các cầu thủ còn lại trên sân. Nhưng đó là điều không hội tụ nơi bản thân Neymar chứ chưa nói đến việc số 10 chỉ có những tính cách hoàn toàn tương phản với trọng trách quan trọng ấy. 

    NHM Selecao nói riêng lẫn toàn thế giới nói chung đã quá quen với việc siêu sao người Brazil dính vào những rắc rối không đáng có và những đội bóng chủ quản của anh vô tình bị vạ lây một cách vô tội. Điển hình nhất là trong mùa giải này, Neymar phải nhận áo treo giò sau khi công kích trọng tài ở trận thua Man Utd tại Champions League. Anh cũng có hành vi cư xử không đúng mực vì đấm một CĐV trên khán đài vào thời điểm PSG mất chức vô địch cúp quốc gia vào tay Rennes.

    PSG chấp nhận chi số tiền kỷ lục trong lịch sử bóng đá để mua Neymar và họ mong tiền đạo 27 tuổi sẽ giúp câu lạc bộ chạm đến những vinh quang mới. Tuy nhiên, đến lúc này sau 2 mùa giải ở "Công viên các hoàng tử", đóng góp của Neymar vẫn chưa tương xứng với số tiền ấy. Trái ngược lại, với việc có ngôi sao sinh năm 1992 trong đội hình, "gã nhà giàu" nước Pháp như chứa "quả bom" nổ chậm trong nhà và luôn luôn lo sợ không biết khi nào nó phát nổ.

    Neymar bị tước băng thủ quân: Một bất ngờ hợp lý! - Bóng Đá

     Neymar liên tục vướng vào rắc rối ở PSG.

    Người có vinh dự đeo băng thủ quân ở đội tuyển cũng được mặc định trở thành "bộ mặt" của quốc gia đó, nhưng với những hành động bất trị như thế từ Neymar, HLV Tite đành phải đưa ra quyết định khó khăn này. Quả thực, Neymar chính là siêu sao sáng nhất trong đội hình Selecao nhưng cũng chính vì thế mà Tite cần phải có động thái răn đe số 10 để làm gương bất chấp đây là quyết định có thể ảnh hưởng đến cả tập thể.

    Trong môi trường nào cũng vậy, không chỉ mỗi thế giới bóng đá, thái độ lúc nào cũng quan trọng hơn trình độ. Và trong trường hợp của Neymar, tiếc rằng anh lại không sở hữu cái điều kiện cần phải có hơn vào thời điểm hiện tại. 

    Rõ ràng, hệ quả từ những hành vi không tốt trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến con đường của cựu cầu thủ Barca trên tuyển. "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", để xảy ra cớ sự như hôm nay, tiền đạo 27 tuổi cần lên án bản thân đầu tiên.

    Neymar bị tước băng thủ quân: Một bất ngờ hợp lý! - Bóng Đá

     Neymar chưa bao giờ cho thấy anh đủ khả năng trở thành "đầu tàu" ở Brazil.

    Sau tất cả, thoạt nghĩ ban đầu đây là một quyết định bất ngờ nhưng nó lại hoàn toàn có lý. Bởi về lâu dài, nó sẽ tốt cho cả tuyển Brazil và với riêng bản thân Neymar.

    Lữ Phong | 03:50 28/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...