MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Newcastle tạo khác biệt với thương vụ 75 triệu euro

    17:50 Thứ năm 25/08/2022

    Chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan và đầy kiên nhẫn từ giới chủ giúp "Chích chòe" có những bước đi vững chắc trong việc xây dựng lực lượng.

    Với mức giá có thể lên tới 75 triệu euro (70 triệu euro trả ngay), tương đương khoảng 59 triệu bảng, Newcastle cuối cùng cũng gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè 2022. Các ông chủ người Saudi Arabia cho thấy họ có tiềm lực dồi dào và sẵn sàng hỗ trợ CLB nước Anh khi cần.

    Kể từ đầu hè, HLV trưởng Newcaslte, Eddie Howe, luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký hợp đồng với các cầu thủ "phù hợp". Đó là lý do đội chủ sân St James' Park không vội vã trên thị trường chuyển nhượng. Họ không mua sắm điên cuồng, vung tay quá trán như một "thiếu gia mới nổi" mà kiên nhẫn trong các thương vụ.

     - Bóng Đá

    Alexander Isak là thương vụ mang tính khẳng định của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

    Đầu tư cho tương lai

    Nếu thương vụ Alexander Isak xảy ra, Newcastle sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB và cũng tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại của Ngoại hạng Anh (không tính top 6). Ngoại trừ các đại gia như Man City, MU hay Chelsea, chưa đội bóng nào khác ở Premier League dám chi 75 triệu euro cho một cầu thủ như Newcastle. Đó là lời khẳng định của giới chủ Saudi Arabia, những người đang nắm quyền ở đội bóng vùng Tyneside.

    Có không ít nhận xét rằng "Chích chòe" hớ khi mua Isak với giá đắt đỏ. "Arsenal từ bỏ Isak vì giá đắt đỏ và sau đó họ chọn Gabriel Jesus với giá khoảng 50 triệu euro", cựu danh thủ Gary Lineker bình luận. Hậu vệ một thời của Man City, Micah Richards, thì cho rằng "75 triệu euro cho một tiền đạo chưa bao giờ ghi bàn ở Champions League hay Premier League là khá rủi ro".

    Không chỉ chưa ghi bàn ở các giải lớn, bản thân Isak cũng chẳng sở hữu hiệu suất trung bình ấn tượng. Mùa trước, tiền đạo người Thụy Điển chỉ ghi 6 bàn ở La Liga. Sau 105 lần ra sân trên đất Tây Ban Nha, Isak mới có 33 bàn và có 5 kiến tạo, hiệu suất quá thấp so với một hợp đồng bom tấn. Tuy nhiên, như HLV Howe từng nói, Newcastle cần những tân binh phù hợp với lối chơi và ngôi sao của Real Sociedad có vẻ là cái tên như vậy.

    Ở tuổi 22, Isak trẻ hơn Jesus 3 tuổi và còn nhiều thời gian phát triển. Ngay cả khi Isak không đáp ứng được kỳ vọng tại sân St James' Park, Newcastle vẫn có thể dễ dàng bán lại cầu thủ trong tương lai để tránh thiệt hại. Ngoài ra, Newcastle chưa phải đội bóng ở vị thế như Man City hay Arsenal để có thể dễ dàng thuyết phục các ngôi sao về đầu quân. Nếu họ phải trả đắt thêm vài triệu euro để hoàn tất thương vụ, điều đó hoàn toàn xứng đáng.

    Alan Shearer, huyền thoại của Newcastle, tin rằng tốc độ và sự xông xáo của Isak phù hợp với lối chơi mà HLV Howe đang xây dựng. "Chúng ta đã thấy cách Newcastle hành hạ Man City cuối tuần qua bằng tốc độ và khả năng pressing", cựu tiền đạo tuyển Anh phân tích, "Isak là tân binh phù hợp với lối chơi đó".

    4 mùa giải vừa qua, Isak luôn nằm trong top 5 cầu thủ U23 ghi nhiều bàn nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Sự có mặt của Isak sẽ giúp hàng công của Newcastle thêm đa dạng. Những Callum Wilson, Allan Saint-Maximin hay Miguel Almiron sẽ có đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất đá chính bởi mũi nhọn người Thụy Điển đa năng và chơi được nhiều vị trí trên hàng công.

    Trước khi vụ Isak nổ ra, Newcastle khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng điều đó không có nghĩa họ hoạt động thiếu tích cực. Đội bóng giàu truyền thống này tạo ra cuộc cách mạng lớn ở đội trẻ khi liên tục bổ sung những tài năng hứa hẹn. Jordan Hackett (18 tuổi từ Tottenham), Tyler Dibling (16 tuổi từ Southampton) hay Charlie McArthur (15 tuổi từ Kilmarnock) là các tân binh của Newcastle hè này. "Chích chòe" cũng thành công trong việc giữ chân các cầu thủ trẻ hứa hẹn tại học viện.

    Thay vì cố chiêu mộ những tiền đạo có sẵn danh tiếng như cách nhiều CLB mới nổi khác hay làm, Newcastle tập trung vào các tài năng trẻ và không tiếc tiền đầu tư cho tương lai.

     - Bóng Đá

    Newcastle chơi thăng hoa từ đầu mùa trong bối cảnh chưa mua sắm rầm rộ trên thị trường.

    Khởi đầu hứa hẹn

    Sau vụ Isak, "Chích chòe" chưa tính dừng lại trên thị trường chuyển nhượng. Họ dự tính mang về thêm một tiền vệ nữa để hoàn thiện đội hình. Tuy nhiên, HLV Howe và ban lãnh đạo Newcastle không hề vội vã trong việc mua sắm. Ngay cả khi không bổ sung tân binh, đội chủ sân St James' Park vẫn thi đấu ấn tượng.

    4 trận đầu ở Premier League và League Cup 2022/23, Newcastle bất bại. Họ thắng 2 trận và hòa 2, trong đó có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục 3-3 với Man City cuối tuần qua. Lối chơi của Newcastle trong giai đoạn đầu mùa mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Họ chơi hiện đại, sẵn sàng gây áp lực lên đối thủ từ sớm và không ngần ngại chơi đôi công với cả Man City.

    Trong cuộc đối đầu Man City ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Newcastle United nhiều thời điểm chơi lấn lướt nhà đương kim vô địch giải. Trong khoảng thời gian 5 phút trước và sau khi Miguel Almiron ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Newcastle, đội chủ sân St. James' Park có thời lượng kiểm soát bóng trước Man City lên tới 94%. Thậm chí "Chích chòe" có quyền tiếc nuối vì chỉ kiếm được 1 trận hòa bởi có thời điểm họ dẫn trước Man City 3-1 ở hiệp 2.

    Isak có thể không phải là "bom tấn" chuyển nhượng nổi tiếng như nhiều người kỳ vọng. Tiền đạo người Thụy Điển cũng chưa chắc tỏa sáng ngay lập tức ở Premier League. Song, cách Newcastle kiên nhẫn trong việc xây dựng đội bóng mới là điều đáng sợ với phần còn lại của giải đấu. Cứ đà này, họ có đủ tiềm lực và khôn ngoan để thách thức top 6 trong vài năm tới.

    Tường Linh - Zing.vn | 15:21 25/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...