MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Neville 'ngả mũ' với 1 cầu thủ trận Liverpool - Man City

    00:07 Thứ hai 17/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Gary Neville lên tiếng khen ngợi tình huống thi đấu xuất sắc của thủ thành người Brazil.

     

    Làm khách trên sân của Liverpool, Manchester City đã tỏ ra áp đảo hoàn toàn và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Dù vậy, The Citizens lại không thể tìm kiếm được bàn thắng, và ngay khi vừa bước sang hiệp hai, đội chủ sân Anfield đã có cho mình một cơ hội không thể thuận lợi hơn để mở tỷ số trận đấu.

    Phút thứ 50, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp tổ chức phản công và các cầu thủ bên phía Manchester City hoàn toàn không thể bắt kịp Mohamed Salah. Song, trong thế đối mặt, thủ thành Ederson Moraes đã xuất sắc cản phá tình huống dứt điểm đến từ ngôi sao người Ai Cập.

     - Bóng Đá

     Ederson cản phá xuất sắc. 

    Nhận định về pha bóng này, Gary Neville phải 'ngả mũ' trước tình huống thi đấu xuất sắc đến từ Ederson. Neville thừa nhận, đó là pha cứu thua của một thủ môn đẳng cấp thế giới. Trao đổi trên Sky Sports, cựu hậu vệ người Anh chia sẻ:

    "Đó là thời điểm. Họ không thể bắt kịp Salah. Đó là một pha cản phá thực sự tốt của thủ môn - đó là điều mà các thủ môn đẳng cấp thế giới thường làm."

    Đáng chú ý, chỉ ít phút sau tình huống bỏ lỡ của Salah, Phil Foden đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Dù vậy, sau khi công nghệ VAR được sử dụng thì bàn thắng của tài năng người Anh đã không được công nhận.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 23:37 16/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...