MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • "Neuer vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa dù đã 35"

    20:18 Chủ nhật 28/03/2021

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của Những cỗ xe tăng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những gì Manuel Neuer đã làm được trong sự nghiệp của mình.

    Theo HLV trưởng tuyển Đức, Joachim Low, thủ thành Manuel Neuer có thể tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới trong vài năm tới.

    Neuer, người bước sang tuổi 35 vào thứ Bảy vừa rồi, đã có hơn mười năm kinh nghiệm thi đấu với tư cách thủ môn số 1 của đội tuyển Đức. Kể từ khi gia nhập Bayern Munich từ Schalke vào năm 2011, Neuer đồng thời đã có cho mình một bộ sưu tập danh hiệu quốc nội cực kỳ đồ sộ.

    Neuer vẫn đang là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự tuyển Đức.

    Nhìn vào độ tuổi của thủ thành người Đức, một số người đã cho rằng Neuer đã 'hết thời' và sắp phải nhường chỗ cho người đàn em kém tuổi nhưng cực kỳ tài năng - Marc-Andre ter Stegen. Dẫu vậy, HLV Joachim Low mới đây đã lên tiếng xác nhận sự tin tưởng của mình dành cho Neuer vì "hiện tại thủ thành này đã tạo ra một ấn tượng vô cùng hoàn hảo sau thời gian dài được đào tạo bài bản".

    Low chia sẻ thêm: "Cậu ấy đã bước sang tuổi 35, có một sự nghiệp đáng nể cho đến nay. Cậu ấy có động lực to lớn, vẫn còn những mục tiêu vĩ đại, luôn khao khát danh hiệu và vì thế, tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi ở cấp độ này thêm vài năm nữa."

    Ở tuổi 35, chỉ cần thêm 3 trận khoác áo tuyển Đức nữa, Neuer sẽ ghi dấu 100 trận thi đấu quốc tế cho đội bóng nước này kể từ khi được ra mắt năm 2009.

    Nhìn lại - Những pha cứu thua đỉnh cao của Neuer trong những trận cầu đinh:

     
    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 19:48 28/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...