MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Nếu về Man Utd, "kẻ thù cũ" của Sir Alex có gì hơn Solskjaer?

    19:59 Thứ năm 19/11/2020

    BongDa.com.vn Thông tin hiện đang gây sốt làng túc cầu giáo và các CĐV yêu mến Quỷ đỏ những ngày vừa qua.

    Thông tin Roberto Mancini đang được BLĐ Manchester United liên hệ thay Ole Gunnar Solskjaer ngồi vào ghế nóng đội chủ sân Old Trafford đang khiến nhiều CĐV yêu mến Quỷ đỏ đứng ngồi không yên. Vị thuyền trưởng người Ý hơn nhà cầm quân người Na Uy hiện tại ở điểm gì mà BLĐ Quỷ đỏ phải cân nhắc?

    Nếu về Man Utd,

    Solskjaer thua Mancini ở điểm nào?

    Kinh nghiệm dẫn dắt

    Nếu để đặt lên bàn cân, Roberto Mancini chắc chắn là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm hơn hẳn Ole Gunnar Solskjaer. Nhà cầm quân sinh năm 1964 từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn ở các giải VĐQG khác nhau. Đến hiện tại, Mancini đã làm việc ở  Fiorentina, Lazio, Inter Milan, Manchester City, Galatasaray, Inter Milan và Zenit Saint Petersburg. Nhìn chung ở đâu, nhà cầm quân này cũng đều gặt hái được thành tựu với những thành công nhất định.

    Nếu về Man Utd,

    Mancini dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn. 

    Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer mới chỉ dẫn dắt 3 đội bóng chính thức trong sự nghiệp, Man Utd chính là CLB lớn đầu tiên. Những thành tựu mà Solskjaer đạt được gói gọn ở CLB Molde tại quê nhà Na Uy.

    Từng vô địch Ngoại hạng Anh

    Dữ kiện từng vô địch Ngoại hạng Anh chắc chắn là điều mà Roberto Mancini có thể hấp dẫn được BLĐ Quỷ đỏ hơn HLV Solskjaer. Chính Mancini thuở còn dẫn dắt Manchester City đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Sir Alex Ferguson, vượt mặt Quỷ đỏ thành Manchester để giành ngôi vương xứ sở sương mù mùa giải 2011/12.

    Nếu về Man Utd,

    Mancini từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City.

    Solskjaer luôn được đặt niềm tin sẽ là người kế vị Sir Alex. Nhưng rõ ràng chiến lược gia đến từ Na Uy còn thiếu rất nhiều yếu tố, bao gồm cả thời gian để có thể thành công và đạt được nhiều thành tựu lớn như Sir Alex ở Old Trafford.

    Mà thời gian thì đối với thượng tầng Man Utd hiện tại, sẽ là quá xa xỉ nếu phải chờ đợi Solskjaer thêm nhiều năm với những thất bại liên tiếp.

    Trị "ngựa chứng" Paul Pogba?

    Một trong những yếu tố khác giúp BLĐ Man Utd tham khảo việc đưa Mancini về thay Solskjaer là việc nhà cầm quân người Ý có kinh nghiệm làm việc với những "ngựa chứng" kiểu như Paul Pogba ở Man Utd hiện tại. Mario Balotelli trong quá khứ là một ví dụ điển hình.

    Nếu Roberto Mancini về Nhà hát của những giấc mơ, chiến lược gia người Ý có thể làm việc và "thuần phục" Pogba hơn Solskjaer? Dẫu sao, Pogba vẫn là một ngôi sao tài năng và việc bán đi tiền vệ người Pháp vì không thể sử dụng hiệu quả chỉ là phương án bất đắc dĩ cuối cùng.

    Solskjaer nói về chấn thương của Rashford:  

     
    Minh Trí | 19:29 19/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...