MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • "Nếu tôi đá cặp với Eriksen hay Bruno, tỷ số sẽ là 6-6"

    17:39 Thứ tư 30/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Paul Scholes có những nhận định đáng chú ý xoay quanh các tiền vệ của Manchester United.

     

    Mùa Hè vừa qua, tuyến giữa của Manchester United đã được nâng cấp mạnh mẽ với hai bản hợp đồng chất lượng mang tên Casemiro và Christian Eriksen. Dù mang giá trị chuyển nhượng khác nhau, nhưng cả hai đều đã nhanh chóng chứng minh được đẳng cấp của mình và trở thành một nhân tố chủ chốt ở Old Trafford.

    Trao đổi trên chương trình The Debate, khi được hỏi mình thích chơi bên cạnh Eriksen hay Casemiro hơn, Paul Scholes thừa nhận câu trả lời sẽ là Casemiro. Scholes nhận định, Eriksen thực sự là một cầu thủ xuất sắc, nhưng lại có đôi chút giống bản thân anh và khi cả hai đá cặp thì tuyến giữa sẽ thiếu hụt khả năng phòng ngự.

    Casemiro produces stellar performance in Brazil’s opening game against Serbia - Bóng Đá

     Casemiro được Scholes lựa chọn. 

    Huyền thoại của Man Utd chia sẻ:

    "Có lẽ là Casemiro."

    "Tôi yêu Christian Eriksen, tôi nghĩ cậu ấy rất xuất sắc nhưng lại hơi giống tôi hơn một chút, chỉ lo lắng về khía cạnh tấn công."

    "Hãy nhìn xem, nếu tôi và Eriksen hoặc Bruno chơi cùng nhau, tỷ số có thể là 6-6 hoặc 7-6. Có thể là bất kỳ tỷ số nào. Chúng tôi sẽ để thủng lưới rất nhiều bàn thua nhưng cũng có thể ghi được một vài bàn! Chỉ cần có thêm sự an toàn của Casemiro."

    "Như tôi đã nói, Roy Keane, Nicky Butt, Michael Carrick, họ có thể chơi ở vị trí này một cách hoàn hảo và là mẫu cầu thủ tôi thích chơi cùng hơn."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 17:09 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...