MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Nếu Thái Lan 10 điểm thì U22 Việt Nam 9 điểm

    17:15 Thứ ba 09/05/2023

    Chuyên gia Sỹ Hiển cho rằng U22 Việt Nam đã chơi tốt trong chiến thắng Malaysia đồng thời chờ đợi HLV Troussier giải bài toán dùng người trong trận đấu với Thái Lan.

    Nếu Thái Lan 10 điểm thì U22 Việt Nam 9 điểm - Bóng Đá

    U22 Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 32.

    “Chúc mừng chiến thắng của thầy trò HLV Philippe Troussier. Nhận xét một cách khách quan, trong điều kiện sân bãi và thời tiết ảnh hưởng lớn đến lối chơi của toàn đội, chúng ta đã chơi tích cực và chấp hành đấu pháp một cách nghiêm túc. Mặt khác, đội bạn vừa trải qua thất bại trước Thái Lan và thời gian nghỉ rất ít nên chúng ta có lợi thế hơn”, ông Hiển nhận xét sau chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước Malaysia ở bảng B SEA Games 32 tối 8/5.

    Nhận xét về lối chơi chung của toàn đội, ông Hiển cho biết thêm: “Nếu hôm qua trời không mưa mà U22 Việt Nam vẫn triển khai lối chơi như thế này thì không hợp lý. Tuy nhiên, thời tiết ở Campuchia mưa to nên đá như vậy lại rất hợp lý. U22 Việt Nam chơi bóng dài, gây nhiều bất ngờ cho Malaysia".

    "Với tôi, trận đấu ngày hôm qua, khu trung tuyến của đội tuyển không được tốt. Điều đó càng bộc lộ rõ hơn khi đối thủ gỡ 1-2, hàng thủ bị lúng túng và đây là nhược điểm lớn đối với đội U22 Việt Nam. Khi chúng ta tổ chức tấn công, khu trung tuyến chơi chưa được chắc chắn và chưa mang lại cảm giác yên tâm”, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia nói.

    “Chúng ta đã chắc chắn suất vào bán kết và trận đấu tới sẽ gặp Thái Lan thì không việc gì phải ghi bàn tiếp sau khi đối thủ nhận hai thẻ đỏ. Sẽ vô cùng rủi ro nếu chúng ta dồn lên tấn công. Các cầu thủ có thể bị chấn thương, dính thẻ phạt. Trong khi đó, mình đã có được 3 điểm chắc chắn. Vậy nên, việc các cầu thủ chơi bình tĩnh ở 10 phút cuối trận là một đấu pháp hợp lý”, chuyên gia Sỹ Hiển cho biết thêm.

    Nói về đối thủ của U22 Việt Nam sẽ chạm trán ở lượt trận tiếp theo của bảng B là Thái Lan, ông phân tích: “Thái Lan là một đội bóng mạnh. Họ sở hữu lối đá chững chạc hơn. Tuy nhiên nếu mang ra cân đo, Thái Lan 10 thì mình 9. Bóng đá luôn luôn có những bất ngờ nên chúng ta cứ chờ đợi màn trình diễn của các cầu thủ".

    "Theo tôi, mình đá với Thái Lan và ngay sau đó đá bán kết, xoay tua cầu thủ mới là một bài toán thực sự với HLV và các thành viên trong ban huấn luyện. Người hâm mộ theo dõi thì tất nhiên sẽ rất muốn Việt Nam thắng Thái Lan nhưng một câu hỏi đặt ra rằng nếu mình dồn sức cho trận với Thái thì liệu hai ngày sau có đủ thời gian hồi phục để chiến đấu trong trận bán kết hay không? Nếu mình may mắn gặp Campuchia, Myanmar thì tất nhiên sẽ thuận lợi hơn là chạm trán với Indonesia”.

    Trận U22 Việt Nam gặp Thái Lan hôm 11/5 sẽ quyết định ngôi đầu bảng B. Chỉ hai ngày sau, U22 Việt Nam sẽ đá tiếp bán kết với U22 Indonesia hoặc một đội tuyển khác, nhiều khả năng là Myanmar.

    Như Quỳnh | 15:00 09/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...