MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • "Nếu Sir Alex dẫn dắt, cậu ấy chắc chắn trở thành ngôi sao hàng đầu"

    19:29 Thứ sáu 21/09/2018

    BongDa.com.vn Sau khi nghe những lời chia sẻ xúc động của Wilfred Zaha về cuộc sống tại Manchester United, cựu danh thủ Crystal Palace đã chia sẻ sự đồng cảm.

    Ngày hôm qua, trong bài chia sẻ với tờ Daily Mail về cuộc sống tại Manchester United, cầu thủ Wilfred Zaha đã miêu tả bằng một từ đầy đau xót "địa ngục". Mọi tin đồn xấu xa nhất đổ lên đầu anh, tất cả khiến con người đó trở nên cô độc và héo hắt.

    Sau tháng ngày "địa ngục" đó, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đến Crystal Palace và nhanh chóng tìm lại phong độ và cảm hứng chơi bóng vốn có. Sau 117 trận ra sân cho Palace, Zaha đã ghi tới 24 bàn và được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Tính nguyên mùa giải năm nay, ngôi sao 25 tuổi đã có 3 bàn trong 4 trận gần nhất.

    Cựu danh thủ Palace Glenn Murray chia sẻ về câu chuyện của Wilfred Zaha.

    Đồng cảm với hoàn cảnh của Zaha, cựu tiền đạo Palace - Glenn Murray xúc động chia sẻ:

    "Sau khi nghe câu chuyện của Zaha, tôi thực sự đồng cảm với cậu ấy. Đó là một quãng thời gian khó khăn trong đời cầu thủ."

    "Về Palace, câu lạc bộ đã giúp cậu ấy tìm lại chính mình, tôi chắc chắn anh ấy đã từng nghĩ về việc rời United là đúng hay không. Đó có thể là một quyết định sai nhưng với tôi, trải qua thời trai trẻ khó khăn đã giúp cậu ấy trở thành cầu thủ xuất sắc như bây giờ."

    "Dù sao đi nữa tôi cũng tiếc cho sự nghiệp cậu ấy, nếu như Sir Alex Ferguson vẫn còn ở Old Traford, Zaha chắc chắn đã trở thành ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh."

    Tùng Nguyễn | 18:47 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...