MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Nếu không vì điều này, Lewy đã có thể thi đấu cùng Neymar ở PSG

    14:24 Thứ hai 01/04/2019

    BongDa.com.vn Robert Lewandowski vừa có những chia sẻ ít ai biết về sự nghiệp của mình.

    Chuyển đến Bayern Munich từ Borussia Dortmund vào năm 2014, Robert Lewandowski chính cầu thủ quan trọng bậc nhất trên hàng công của "Hùm xám".

    Sau 5 năm chơi bóng tại Allianz Arena, tiền đạo người Ba Lan ghi được 125 bàn trong 152 trận trên mọi đấu trường và sở hữu nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhau.

    Tính đến hiện tại dù đã bước qua tuổi 30 nhưng cựu cầu thủ Dortmund vẫn thể hiện phong độ ổn định khi anh đã có 31 lần phá lưới đối thủ ở 37 trận ra sân trong mùa giải này.

    Điều đáng tiếc nhất dành cho sát thủ đến từ Đông Âu là anh chưa từng cùng đội bóng số 1 nước Đức vô địch Champions League hay thậm chí đi đến trận đấu cuối cùng tại giải đấu số 1 châu Âu.

    Vô địch Champions League là lí do chính khiến anh đến Bavaria nên việc chưa thành công trong mục tiêu này có thể nói sự nghiệp của sát thủ người Ba Lan chưa trọn vẹn.

    Dẫu vậy, với đóng góp cá nhân và có sức ảnh hưởng to lớn trong đội hình Bayern, anh vẫn được xem là một trong những bản hợp đồng chất lượng của "Hùm xám".

    Nếu không vì điều này, Lewy đã có thể thi đấu cùng Neymar ở PSG - Bóng Đá

     Lewandowski suýt trở thành đồng đội với Neymar ở PSG.

    Cũng vì điều đó mà khiến đội trưởng tuyển Ba Lan cảm thấy hạnh phúc và coi đây là nhờ của mình. Mới đây, chính bản thân Lewy vừa tiết lộ trên SportBild rằng vì tình yêu to lớn với đội bóng chủ quản là nguyên nhân làm anh không muốn đến PSG thi đấu.

    Theo nhiều tin đồn lúc trước, vì cô vợ của tiền đạo 30 tuổi không chịu sang Pháp sinh sống nên thương vụ này bất thành. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1988 đã phủ nhận tất cả.

    "Tôi có cơ hội để được thi đấu tại Pháp trong quá khứ nhưng tôi không thể nói nhiều hơn. Có thông tin nói rằng vợ tôi không muốn sang Pháp à? Đó là tin lá cải và tôi chưa từng nghe được bất kỳ điều gì ngu ngốc hơn thế. Đó không phải nguyên nhân chủ yếu khiến tôi không thể chơi bóng tại PSG mà là vì tôi vẫn đang hạnh phúc tại Bayern."

    Nếu không vì điều này, Lewy đã có thể thi đấu cùng Neymar ở PSG - Bóng Đá

     Cầu thủ người Ba Lan đánh giá cao 2 tân binh người Pháp.

    Ngoài ra trong cuộc phỏng vấn này, Lewy còn được hỏi thêm về 2 tân binh mới sẽ đến đội bóng hè này, Benjamin Pavard và Lucas Hernandez. Anh nói:

    "Tôi từng đối đầu với Pavard và cậu ta là cầu thủ giỏi. Việc đến Bayern sẽ trở thành bước tiến mới trong sự nghiệp cậu ta. Tôi cũng biết về cả Lucas nữa. Trước đây, đội có nhiều cầu thủ người Tây Ban Nha nhưng giờ đây có lẽ tôi nên học thêm tiếng Pháp."

    Lữ Phong | 14:00 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...