1. Hirving Lozano (PSV)
Tuyển thủ người Mexico nhận được nhiều sự kì vọng sẽ tỏa sáng tại FIFA World Cup 2018 vừa qua, thế nhưng anh có màn trình diễn khá thất vọng. Điều đó đã trở thành một động lực giúp Lozano bùng nổ trong màu áo PSV tại giải vô địch quốc gia Hà Lan 2018/2019.
Vào thời điểm hiện tại gã khổng lồ của xứ sở hoa tu-lip đứng đầu bảng xếp hạng Eredivisie sau 13 vòng đấu với 39 điểm giành được. Góp công lớn vào chiến tích đó là phong độ xuất sắc từ cầu thủ chạy cánh 23 tuổi với 10 bàn thắng, 5 pha kiến tạo sau 10 lần xỏ giày ra sân.
Tốc độ xé gió, những pha đi bóng đậm chất kĩ thuật cùng sự sáng tạo tuyệt vời là những nét tương đồng giữa ngôi sao PSV và tuyển thủ người Bỉ Eden Hazard. Tầm hoạt động rộng từ Lozano hứa hẹn giúp hai tiền đạo Alvaro Morata và Olivier Giroud có nhiều cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa đối phương.
2. Ousmane Dembele (Barcelona)
Phong độ trồi sụt sau chấn thương dài mùa giải trước trong màu áo Barcelona, cùng với việc ngồi dự bị phần lới tại cúp vàng thế giới 2018 khiến Dembele trở thành tâm điểm chuyển nhượng ở đội chủ sân Nou Camp. Ra đi vào tháng Giêng tới hay mùa hè năm sau được xem là quyết định hợp lí vào lúc này đối với Dembele.
Tốc độ, kĩ năng lừa bóng siêu hạng, sức sáng tạo lớn là điểm mạnh nơi Dembele. Trong một ngày thi đấu với phong độ cao nhất, cựu cầu thủ Borussia Dortmund là nỗi ác mộng với các hậu vệ đối phương. Nếu chiêu mộ được ngôi sao người Pháp, Chelsea chắc chắn sẽ gia tăng thêm sức mạnh đáng kể cho đội hình dưới thời HLV Maurizio Sarri.
3. Gareth Bale (Real Madrid)
Sau sự ra đi của siêu sao Cristiano Ronaldo mùa hè qua, Bale nhận được sự kì vọng rất lớn nơi người hâm mộ về việc sẽ thay thế tầm ảnh hưởng lớn từ CR7 tại Real Madrid. Thế nhưng, vào thời điểm hiện tại cầu thủ người xứ Wales đang trình diễn một bộ mặt rất thất vọng.
Tiền sử chấn thương dai dẳng quay trở lại, phong độ phập phù khiến Bale chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Mặc dù thế, tiềm năng của anh vẫn là rất lớn, Khả năng săn bàn đáng nể của Bale sẽ giúp Chelsea trên hàng công khi Morata không thể đáp ứng yêu cầu của một trung phong cắm đích thực. Mặt khác kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League trong màu áo Tottenham Hotspur cũng là một lợi thế khác từ ngôi sao 29 tuổi.