MỚI NHẤT :
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Nếu được, hãy đưa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh về nước ngay bây giờ

    08:49 Thứ năm 05/05/2016

    Thương vụ đưa lứa Công Phượng ra nước ngoài đang có dấu hiệu không thành, khi mà các cầu thủ liên tục phải ngồi ngoài.

    (BongDa.com.vn) – Thương vụ đưa ba cầu thủ trẻ của HAGL ra nước ngoài đang có dấu hiệu không thành, khi mà các cầu thủ liên tục phải ngồi ngoài.

    Nếu được, hãy đưa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh về nước ngay bây giờ
    Thương vụ xuất ngoại của lứa Công Phượng không mang lại thành công như mong đợi của bầu Đức. Ảnh: Đình Viên.
    Trong bối cảnh Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hiện tại không giành được suất ngồi dự bị trong một trận đấu chính thức cho các CLB ở Nhật, Hàn, thì thông tin bầu Đức muốn đưa bộ ba này về lại Việt Nam ngay sau mùa 2016 là rất đáng quan tâm.

    Nếu thông tin này là đúng, nó là một sự khẳng định ngầm rằng bầu Đức đã chấp nhận thương vụ này không thành công như ông từng kỳ vọng. Nhưng nếu đã chấp nhận như vậy, không biết ông có nghĩ đến chuyện đưa ba đứa “con cưng” này về ngay lúc V-League sắp nghỉ giữa mùa này không? Có nhiều lý do để đưa bộ ba này về nước sớm.

    Thứ nhất, về lại HAGL các cầu thủ sẽ được ra sân hàng tuần ở V-League, dù chỉ là giải bóng đá có trình độ thấp nhưng ít nhất họ cũng được ra sân thường xuyên, cầu thủ mà chỉ ngồi trên khán đài thì không thể gọi là cầu thủ được, phải thi đấu thường xuyên thì cái căn bản của cầu thủ là “cảm giác bóng” mới tốt.

    Thứ hai, vấn đề ăn uống, dinh dưỡng của cầu thủ trước giờ được CLB chuẩn bị “tận răng”, nhưng khi ra nước ngoài, các cầu thủ tự lo bữa sáng, tối. Chính vì thế, việc thể trạng sa sút đã xảy ra. Nếu về nước, vấn đề này sẽ được giải quyết bởi ở HAGL và lò đào tạo HAGL Arsenal JMG đều có bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng chịu trách nhiệm chăm lo bữa ăn đầy đủ cho cầu thủ.

    Thứ ba, việc về nước thi đấu sẽ giúp HLV Hữu Thắng gọi cầu thủ lên tuyển tập trung dễ dàng hơn. Dư luận ở nước ta không hề nhẹ nhàng, thế cho nên mỗi việc làm cần hết sức “tinh tế”. Không phải ngẫu nhiên mà Quế Ngọc Hải được giảm án dù án phạt của anh chỉ còn vài ngày, vì nếu giảm án, Ngọc Hải sẽ được đá một trận ở V-League trước khi HLV Hữu Thắng công bố danh sách tập trung.

    Nếu được, hãy đưa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh về nước ngay bây giờ
    Sự trở lại của lứa Công Phượng sẽ giúp ích rất nhiều cho HAGL trong bối cảnh hiện tại. Ảnh: Internet.

    Đây giống như động thái “dọn đường” cho anh lên tuyển, vì nếu HLV gọi một cầu thủ bị treo giò suốt nhiều trận và chưa thi đấu trở lại trận nào, dư luận tất nhiên sẽ phản đối. Thế nên, nếu Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về nước và thi đấu ở V-League, thì việc gọi họ lên tuyển tập trung sẽ được “thông cảm” hơn so với việc họ ngồi ngoài trong suốt thời gian dài nhưng vẫn được ưu tiên hơn các cầu thủ khác đang ngày đêm tập luyện, thi đấu.

    Thứ tư, HAGL thi đấu ở V-League chưa thực sự tốt, có dấu hiệu sụt giảm sức hút, những thẻ đỏ và chuyện cầu thủ cự cãi, xô đẩy trọng tài cũng đã xảy ra. Nếu đưa ba cầu thủ có trình độ và cũng “hút fan” nhất đội quay lại sẽ giải quyết được cả vấn đề chuyên môn lẫn hình ảnh.

    Nói tóm lại, việc đưa các cầu thủ về nước ngay tuy có thể tạo cơ hội cho một số “anti-fan” hả hê, nhưng việc này là cần thiết theo những lý do đã nêu ở trên. Trong kinh doanh, nếu nhận thấy thua lỗ thì phải có biện pháp để “cắt lỗ”, hạn chế bớt thiệt hại. Hy vọng, trong lần “kinh doanh bóng đá” này, bầu Đức cũng có biện pháp mạnh và nhanh để không khiến các tài năng thui chột đi.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...