MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • "Nếu cậu ấy không nhận được Quả bóng vàng thì đó là một vụ bê bối"

    17:09 Thứ ba 24/10/2023

    BongDa.com.vn Trên podcast Footballers’ Footballer, tiền đạo Michail Antonio cho rằng sẽ là một bê bối nếu siêu sao Erling Haaland của Manchester City không giành được Quả bóng vàng 2023.

    Antonio tin rằng Haaland, người đã giành cú ăn ba – Premier League, FA Cup và Champions League, xứng đáng giành Quả bóng vàng năm nay hơn Lionel Messi.

    Antonio nói trên podcast Footballers’ Footballer: "Tôi hiểu việc Messi vô địch World Cup là rất vĩ đại, nhưng bạn không thể bỏ qua một đội giành cú ăn ba và những gì Haaland đã mang đến cho họ, phá vỡ các kỷ lục. Cậu ấy xứng đáng nhận Quả bóng vàng. Nếu cậu ấy không nhận được thì đó là một vụ bê bối."

    Chuyện gì đang xảy ra với Erling Haaland? - Bóng Đá

     Haaland đã có mùa giải xuất sắc với Man City.

    Haaland đã thi đấu ngoạn mục trong mùa giải đầu tiên cho Man City. Cầu thủ người Na Uy đã ghi 52 bàn và có 9 đường kiến tạo sau 53 trận trên mọi đấu trường, giành Chiếc giày vàng Premier League. Cầu thủ 23 tuổi này cũng là Vua phá lưới tại UEFA Champions League, ghi 12 bàn sau 11 trận để giúp Man City lên ngôi lần đầu tiên trong lịch sử.

    Mùa này anh tiếp tục ghi bàn đều đặn để đội bóng áo xanh cạnh tranh danh hiệu trên mọi đấu trường, dù vậy họ đang gặp một đối thủ khó khăn bất ngờ là Tottenham ở Premier League.

    Thanh Vũ | 16:39 24/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...