MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Nếu cập bến Man City, Grealish sẽ mang số áo nào?

    17:45 Thứ hai 28/06/2021

    BongDa.com.vn Nếu Jack Grealish cập bến Manchester City, anh sẽ có rất nhiều lựa chọn số áo dành cho bản thân mình.

    Số 10

    Sau khi Sergio Aguero đã rời Manchester City đến Barcelona, chiếc áo số 10 của The Citizens vẫn chưa có chủ nhân. Jack Grealish rất thích hợp với số áo này khi anh luôn đóng vai nhạc trưởng trong lối chơi ở Aston Villa. Tuy nhiên đây là số áo đẹp nên nhiều khả năng những tân binh khác, có thể là Harry Kane cũng muốn có nó.

    Số 12

    Số áo khả dĩ nhất với Grealish có lẽ là số 12 khi người mang nó gần nhất chính là Angelino đã chuyển sang RB Leipzig thi đấu. Số 12 khá trung hòa và cũng thích hợp cho một cầu thủ có khuynh hướng tấn công.

    Nếu cập bến Man City, Grealish sẽ mang số áo nào? - Bóng Đá

     Grealish đang mặc chiếc áo số 10 tại Aston Villa.

    Số 15

    Tiếp theo là 15 - số áo vẫn chưa ai chọn từ mùa giải 2020/21. Trước đó, trung vệ Eliaquim Mangala đã lựa chọn số 15 tại Man City nhưng anh đã rời đi vào tháng 8/2019. Xa hơn là Jesus Navas - cầu thủ chạy biên người Tây Ban Nha.

    Số 18

    Số áo này từng thuộc quyền sở hữu của Fabian Delph. Trước đó, ở mùa giải 2014/15, Frank Lampard là người mặc chiếc áo số 18 và Grealish có thể noi theo người đàn anh đồng hương của mình, tiếp tục kế thừa số áo này.

    Số 19

    Kể từ khi Leroy Sane rời đi (đến Bayern Munich vào mùa hè 2020), chiếc áo số 19 tại Man City bị bỏ trống. Lấy số áo của cầu thủ người Đức sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến Grealish vì Sane từng cùng The Citizens đoạt 2 chiếc cúp Ngoại hạng Anh liên tiếp vào các năm 2017/18 và 2018/19. HLV Pep Guardiola đánh giá cao Sane nhưng chấn thương chính là rào cản để anh tỏa sáng tại Etihad.

    Số 40

    Grealish cũng có thể chọn số 40 - số áo anh từng mặc ở mùa giải đầu tiên được đôn lên đội 1 Aston Villa ở mùa giải 2013/14. Anh có thể sống lại những ngày tháng ban đầu của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao với số áo hoài niệm này.

    Nếu cập bến Man City, Grealish sẽ mang số áo nào? - Bóng Đá

    Grealish từng mặc áo số 40 ở Aston Villa.

    Nếu chọn số áo 40, Grealish không phải ngại ngùng vì số áo quá cao vì trong thành phần Man City vẫn còn Phil Foden đang mang số áo 47. Sở dĩ Foden chọn số áo 47 là vì anh muốn tưởng nhớ đến ông của mình - người đã ra đi mãi mãi ở tuổi 47.

    Trên đây là những số áo khả dĩ mà Grealish có thể lựa chọn trong trường hợp anh đến Manchester City. Hiện tại, The Citizens cần phải đẩy nhanh tiến độ và có những động thái quyết liệt hơn vì ngoài Man Xanh vẫn còn một số đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh như Chelsea hay Man Utd cũng đang để mắt đến Grealish.

    Jack Grealish nhận xét về Harry Kane

     
    Đăng Huy | 17:15 28/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...